Những tháng cuối năm là thời điểm gia tăng các bệnh ở trẻ. Đây cũng là giai đoạn các bệnh về hô hấp ở trẻ, viêm phổi, viêm phế quản vào mùa với số bệnh nhi nhập viện đang tăng cao.

Tại Khoa Nội tổng hợp – Y học cổ truyền, Bệnh viện Nhi Gia Lai, chỉ trong vòng 1 tháng qua đã có trên 900 ca nhập viện liên quan các bệnh về hô hấp. Bệnh nhân ở các huyện cũng đưa lên điều trị ở tuyến trên dẫn đến quá tải so với số giường thực kê, có thời điểm tăng lên khoảng 200 bệnh, trẻ phải nằm ghép 2-3 bệnh/giường. Bệnh viện phải tăng cường thêm bác sỹ cho khoa để đảm bảo công tác điều trị.
Chị La Ry – Huyện Chư Sê nói: “Triệu chứng của bé khó thở, sốt. Bé điều trị ở nhà 3 lần, đi bệnh viện huyện 2 ngày không khỏi nên đem lên đây”.
BS H Lê Na– Khoa Nội tổng hợp – Y học cổ truyền, Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết: “Hiện tại khoa hô hấp bệnh viện quá tải với số lượng rất đông. Giường nằm 2-3, có đêm nằm 4 bệnh. Số lượng bệnh nhân ngày nhập viện 30-40 bệnh nên khó đáp ứng được nhu cầu của người nhà. Những trẻ có hiện tượng ho, khò khè, sốt các mẹ nên đưa bé tới trạm xã gần nhất hoặc đến bác sỹ khám để kịp thời phát hiện triệu chứng không đáng tiếc xảy ra dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp, nhất là với những trẻ dưới 3 tháng tuổi ho, khò khè, có bé chảy mũi kèm theo sốt nên đưa bé đi khám liền. Nếu không sẽ dẫn đến những biến chứng viêm phổi, suy hô hấp bé sẽ có cơn ngưng thở lúc đó rất nguy hiểm”.
Thời tiết thay đổi chính là nguyên nhân gây bệnh chủ yếu. Theo các bác sỹ, với những bệnh này nếu phụ huynh cho trẻ đi khám sớm, bệnh nhẹ có thể điều trị tại nhà. Trong thời điểm giao mùa, quan trọng nhất là phải giữ ấm cơ thể cho trẻ, giữ vệ sinh sạch sẽ, cho trẻ ăn uống đầy đủ để tăng sức đề kháng. Các bậc phụ huynh cần chú ý các dấu hiệu ở trẻ như ho, khò khè, sổ mũi, khó thở, biếng ăn thì nên đưa trẻ đến cơ sở y tế khám, tránh tình trạng tự mua thuốc điều trị tại nhà sẽ khiến bệnh nặng hơn. Thời tiết những tháng cuối năm cũng khiến trẻ dễ mắc bệnh về đường tiêu hóa do đó các bậc phụ huynh cần lưu ý phòng bệnh, nhất là với trẻ dưới 5 tuổi sức đề kháng còn yếu./.
Kim Châu, Thanh Sáng