Kỳ thi THPT Quốc gia 2015 đã kết thúc 2 ngày thi đầu tiên; và một trong những vấn đề được các thí sinh quan tâm cũng như hào hứng đó là 3 trong 4 môn thi của 2 ngày đầu gồm: Toán, Anh văn và Ngữ văn đã đưa vào nhiều vấn đề mang tính thời sự, dư luận đang đặc biệt quan tâm. Điều này rất có ý nghĩa, mà trước hết là đã tạo nên những hứng thú cho thí sinh khi làm bài.
Các thí sinh chia sẻ với nhau về đề thi năm nay
Đề thi môn Toán các thí sinh thi trong buổi sáng của ngày thi đầu tiên có 10 câu, mỗi câu 1 điểm, trong đề có một câu hỏi mang tính thời sự cao, thế giới đang đặc biệt quan tâm đó là dịch Mers-CoV. Cụ thể câu 6b yêu cầu thí sinh tính xác suất của đội phòng chống dịch Mers-CoV cơ động. Và trong đề thi môn Tiếng Anh, cũng có câu hỏi liên quan đến dịch Mers-CoV và thành tích của “kình ngư” Ánh Viên của Việt Nam, phá 8 kỷ lục tại Sea Games 28, là hiện tượng thể thao Đông Nam Á. Đã có sự lường trước nên nhiều thí sinh chẳng những không bất ngờ mà còn tỏ ra hào hứng với dạng đề thi này.
Thí sinh Nguyễn Tiểu Vũ nói: "Những năm gần đây có đưa một số vấn đề xã hội đang quan tâm vào đề thi nên chúng em có sự chuẩn bị sẵn nên không bất ngờ, làm bài tốt".
"Bệnh Mers là vấn đề “nóng” trong xã hội nên đề thi môn Toán có câu liên quan đến bệnh Mers, chúng em không ngạc nhiên và làm được bài", thí sinh Ê Cham Thủy Thương nói.
Cũng với dạng đề “mở” như vậy, trong đề thi môn Ngữ văn thí sinh thi vào buổi sáng của ngày thi thứ 2 đã đề cập đến nhiều vấn đề mà xã hội, nhất là giới trẻ cần quan tâm, đó là sự cần thiết của việc rèn luyện Kỹ năng sống như việc tích lũy kiến thức. Trong cuộc sống, nhất là cuộc sống hiện tại, mỗi chúng ta không chỉ học tập để nâng cao kiến thức mà còn trang bị những kỹ năng sống cần thiết để thích nghi, có thể xử lý tốt các tình huống.
Thí sinh Rơ Lan Tuyên chia sẻ: "Em nghĩ rằng, trong cuộc sống ngoài học tập có kiến thức thì phải có kỹ năng sống để có thể vượt qua những khó khăn, gian khổ. Em rất ấn tượng với đề thi này".
Trong đề Ngữ văn còn đề cập đến nhiều vấn đề thời sự khác như: Người lính làm nhiệm vụ ở bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc của Việt; Đặc biệt là bệnh vô cảm và bạo lực, đang là vấn đề nhứt nhối trong xã hội, yêu cầu thí sinh bày tỏ thái độ trước hiện tượng có những người “chỉ lo túi tiền rỗng đi nhưng lại không biết tâm hồn mình đang vơi cạn, khô héo dần”.
Theo thí sinh Huỳnh Nguyễn Anh Việt: "Em thấy đề môn Ngữ văn rất hay, đã đề cập đến nhiều vấn đề xã hội, đó là những vấn đề mà thế hệ trẻ hôm nay cần phải quan tâm".
Thạc sỹ Nguyễn Chương- Hiệu trưởng trường THPT Pleiku cho biết: " Cấu trúc đề Ngữ văn năm nay theo tôi rất phù hợp đối với học sinh vừa xét tốt nghiệp THPT, vừa xét tuyển Đại học. Đề ngữ văn có sự phân hóa cao và có sự liên hệ giữa văn chương với cuộc sống".
Đưa những đề “nóng”, những sự kiện mang tính thời sự cao vào đề thi của một số môn trong các kỳ thi trong những năm gần đây được dư luận đánh giá cao. Đây là điều cần thiết, đòi hỏi học sinh không chỉ học những vấn đề trong sách giáo khoa mà còn phải chịu khó tìm hiểu, nắm bắt những vấn đề xã hội; có tư duy sáng tạo, biết liên hệ giữa kiến thức với thực tế, từ đó có thái độ và trách nhiệm với những vấn đề thời sự trong cuộc sống .
Phụ huynh với mùa thi
Hơn 18 ngàn thí sinh bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại Gia Lai cũng là chừng ấy nỗi lo của phụ huynh theo sát từng diễn biến của mùa thi với con em mình.
Đã từng đưa con đi thi ở thành phố Quy Nhơn và cả thành phố Hồ Chí Minh, nhiều phụ huynh như ông Phạm Đình Hưng, phường Tây Sơn, thị xã An Khê đều có chung nhận định đây là lần đi thi thoải mái và thuận lợi nhất.Ông Hưng nói: “Gia đình rất phấn khởi vì kỳ thi tổ chức ở đây thoải mái hơn, thời gian thì ngắn gọn, chi phí lại tiết kiệm nên cả thí sinh và cả phụ huynh đều rất an tâm.
Đặc biệt với sự bố trí các điểm trường thi được tính toán kỹ lưỡng nên phụ huynh có thể đồng hành cùng với con em mình trong suốt những buổi thi. Tuy nhiên cảm giác, lo âu…hồi hộp…là điều không thể tránh khỏi với những bậc làm cha, làm mẹ đã dồn hết hi vọng và tâm huyết đầu tư cho con em mình suốt 12 năm phổ thông. Chính vì vậy, dù có những môn thi thời gian làm bài 3 tiếng nhưng phụ huynh vẫn ở lại trước trường thi để đồng hành cùng con.
Chị Võ Thị Thu, một phụ huynh chia sẻ: “ Nói chung là phụ huynh rất lo lắng cho con, không biết con làm bài thế nào, tôi rất hồi hộp".
Đối với những thí sinh thi 2 buổi liên tục mà điểm trường lại cách xa nơi trọ, nhiều em phải ở lại điểm trường thi để kịp cho giờ thi buổi chiều. Nhưng có lẽ những căng thẳng và cả mệt mỏi của thí sinh đều vơi đi khi luôn có sự động viên an ủi của những đấng sinh thành.
Trong hành trình vượt vũ môn của các sĩ tử, dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn có sự đồng hành không chỉ của những người thân bên cạnh mà cả gia đình đang dõi theo từng diễn biến của kỳ thi qua từng buổi thi.
Phụ huynh luôn dõi theo từng môn thi của con em mình
Nhiều người dân đánh giá cao công tác tổ chức và tiếp sức mùa thi kì thi THPT quốc gia 2015 tại tỉnh Gia Lai
Thanh niên tình nguyện hướng dẫn cho thí sinh và người nhà đến điểm thi
Năm 2015 là năm đầu tiên tỉnh Gia Lai được chọn tổ chức kì thi THPT quốc gia dành cho thí sinh 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum tại Tp.Pleiku. Tuy lần đầu tiên tổ chức, song nhiều người dân trong và ngoài tỉnh đánh giá rất cao công tác tổ chức và tiếp sức mùa thi của các ngành chức năng và người dân tỉnh Gia Lai.
Bên ngoài khu vực các điểm thi, ngoài công tác đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông được triển khai thực hiện bài bản và nghiêm túc thì hình ảnh những thanh niên tình nguyện tham gia tiếp sức mùa thi cũng để lại những dấu ấn khó quên trong mắt các thí sinh và người nhà. Song song với đó, những hộp cơm từ thiện do chính các cô, các chị, các dì… nấu nhằm tiếp sức mùa thi cho các thí sinh với các món ăn, thức uống được thay đổi mỗi bữa đã để lại những ấn tượng, tình cảm tốt đẹp, qua đó góp phần tô thắm những hình ảnh đẹp về đất và người Pleiku nói riêng, Gia Lai nói chung.
Chùa Bửu Sơn chuẩn bị hơn 2.500 suất cơm miễn phí
Trong 4 ngày kì thi THPT quốc gia diễn ra trên địa thành phố Pleiku, chùa Bửu Sơn đã chuẩn bị hơn 2.500 suất cơm miễn phí cho các thí sinh và phụ huynh ở 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum về dự thi. Cùng với đó, nhà Chùa cũng đã bố trí hơn 20 chỗ ở cho những người ở xa tới thi tại trường THCS Huỳnh Thúc Kháng. Với những việc làm thiết thực này đã tạo thuận lợi về chỗ ăn và chỗ ở của thí sinh và người nhà nơi khác đến, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa ./.
Nhóm PV