Bế mạc Giải vô địch Võ cổ truyền quốc gia năm 2024

Cập nhật 24/9/2024, 17:09:46

Sáng nay (24/9), tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai đã diễn ra các trận chung kết nội dung thi đấu đối kháng và tổ chức bế mạc, trao giải Giải vô địch Võ cổ truyền quốc gia lần thứ 33 năm 2024.

25 trận chung kết nội dung thi đấu đối kháng, trong đó có nhiều trận diễn ra kịch tính đã mang đến bầu không khí náo nhiệt trên các khán đài Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, đây là năm đầu tiên áp dụng Luật Thi đấu Võ cổ truyền sửa đổi, bổ sung, ban hành ngày 20/7/2024; đo đó giải đấu năm nay có nhiều thay đổi, từ trang phục đến độ tuổi, hạng cân, thể thức thi đấu đều có những áp dụng mới phù hợp hơn…

Về quy mô: Giải đấu có gần 700 Trọng tài, Huấn luyện viên, Vận động viên (VĐV) đến từ 32 tỉnh, thành, ngành trong cả nước tham gia, nhiều nhất từ trước tới nay.

Sau 1 tuần diễn ra sôi nổi, Giải vô địch Võ cổ truyền quốc gia lần thứ 33 năm 2024 đã kết thúc với những dấu ấn về chất lượng chuyên môn, tạo đòn bẩy cho Võ cổ truyền Việt Nam tiếp tục vươn xa, góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao, bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam…

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao 87 bộ huy chương Quyền và 25 bộ huy chương Đối kháng.

Với truyền thống, thế mạnh và thành tích thi đấu ấn tượng, Đoàn VĐV tỉnh Bình Định đã xuất sắc xếp ở vị trí Nhất toàn đoàn ở cả 2 nội dung: Quyền và Đối kháng; Đoàn VĐVTP. Hồ Chí Minh xếp thứ Nhì toàn đoàn ở nội dung Quyền, xếp thứ 3 toàn đoàn là Đoàn VĐV ngành Quân đội; 2 Đoàn VĐV: TP. Đà Nẵng và tỉnh Thanh Hóa xếp ở vị trí Nhì và Ba nội dung Đối kháng.

Đoàn VĐV tỉnh Gia Lai tham gia giải này với 17 VĐV và đã giành được 2 huy chương Bạc ở nội dung Quyền và 2 huy chương Đồng ở nội dung Đối kháng…/.

Song Nguyễn – Viễn Khánh

Trả lời