Lớp học được khai giảng vào cuối tháng 5 năm 2017, với sự tham gia của 6 học viên đều là người dân tộc Ba Na đang sinh sống trên địa bàn xã Ya Hội huyện Đăk Pơ.
Trong thời gian gần 5 tháng, các học viên đã được 02 nghệ nhân ưu tú là Đinh Tim làng Kliêt, xã Ya Hội và Đinh Yie làng Groi II, xã Ya Hội truyền dạy 6 bài sử thi. Các bản sử thi đã truyền dạy gồm: Pơm Rông (làm nhà rông), Sa moc (Ăn lúa mới), Kop yang/ tech hla plâu ( Đi bán lá trầu), Năm Krâu ( Đi suốt cá), Téch Dyông ( Bắt cóc Dyông), Grong Kơpô (Lễ đâm trâu). Tại buổi lễ bế giảng, các học viên đã trình bày một trích đoạn ngắn, của một trong các bài sử thi đã học.
Bà Nguyễn Thị Hảo, cán bộ nghiên cứu Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc Gia Việt Nam cho biết: “Hơn mon rất là khó và có những bài nghệ nhân phải hát đến 3,4 đêm. Cái ngữ điệu cái lấy hơi phải được nâng có hơn trong hát hơn mon, có nhiều bạn chưa hát được. Nhưng hôm nay Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đánh giá đây là một bước thành công bước đầu chúng tôi không quá kỳ vọng các nghệ nhân thành tài ngay, nhưng chúng tôi kỳ vọng bước đầu làm sao khơi dậy được cái lòng yêu văn hóa truyền thống của chính mình, các nghệ nhân và các học viên sẽ có ý thức hơn trong việc bảo tồn và phát huy truyền tiếp cho các thế hệ tiếp theo cái nghệ thuật hát sử thi Hơn Mon của đồng bào mình”.
Tại buổi bế giảng, các học viên đã được trao Giấy chứng nhận của Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Thông qua công tác truyền dạy sử thi lần này nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật, bản sắc dân tộc. Đặc biệt nâng cao tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc phát huy giá trị văn hóa sử thi Ba Na.
Lan Anh – Văn Dũng