Nhằm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, UBMTTQVN tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể tại các địa phương xây dựng mô hình điểm khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, đến nay đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Phóng sự được thực hiện tại thôn Ninh Hòa, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Nằm dọc trên trục đường Tỉnh lộ 663, thôn Ninh Hòa, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông được UBMTTQVN tỉnh chọn làm thôn điểm xây dựng mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”. Ngay sau khi thành lập tổ tự quản với 13 thành viên đã lên kế hoạch cụ thể từ công tác vận động người dân tình nguyện tham gia đóng quỹ và có kế hoạch thu gom rác cụ thể. Chỉ trong năm 2018, thôn đã vận động người dân đóng góp được 72.300.000đ chi trả cho việc thu gom rác vào thứ 4 và chủ nhật hàng tuần. Hàng tháng, tổ tự quản và bà con nhân dân cùng ra quân, chung tay dọn dẹp đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh.
Ông Trịnh Văn Thắng – Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Ninh Hòa, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông cho biết: “Chúng tôi làm mô hình này cũng nhằm mục đích bảo vệ môi trường cho thế hệ con cháu sau này và chúng tôi cũng vận động nhân dân nói không với túi nylon và rác thải nhựa. Cũng mong là thời gian tới là có thùng rác công cộng để cho dân tập trung và khách vãng lai họ bỏ rác vào để đỡ gây ô nhiễm môi trường”.
Không chỉ vấn đề vệ sinh môi trường trên địa bàn được đảm bảo, qua việc xây dựng mô hình điểm, người dân đã có sự chuyển biến trong nhận thức và hành vi trong sinh hoạt. Mỗi hộ đều có nhà tiêu tự hoại, không vứt rác bừa bãi, thu gom và tập trung rác đúng giờ, đúng nơi quy định, bước đầu hình thành thói quen phân loại rác thải.
Ông Trương Văn Học – Thôn Ninh Hòa, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông nói: “Từ khi thôn phát động thu gom rác thải, cảm thấy môi trường khác hẳn, bộ mặt nông thôn thay đổi, đưa ra họp nhân dân là 100% hưởng ứng nhất trí. Mô hình này chúng tôi cũng mong các thôn khác cũng hưởng ứng như thôn Ninh Hòa, để không chỉ các thôn nói riêng mà cả xã nói chung đều xanh sạch đẹp, thực hiện nếp sống nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Với hành động cụ thể và hiệu quả thiết thực, mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường đã có sức lan tỏa mạnh mẽ. Không riêng các thôn, làng trong xã Ia Boòng mà hầu hết các xã khác trên địa bàn huyện Chư Prông cũng đã tự thành lập tổ tự quản, thu gom rác thải…góp phần tích cực vào việc thay đổi bộ mặt nông thôn, hướng người dân đến nếp sống văn minh, xây dựng nông thôn mới ngày một vững mạnh./.
Trương Trang, Minh Trung