Với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, thực hiện kế hoạch của Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), Điện lực Gia Lai đã chỉ đạo điện lực các địa phương và Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Gia Lai đẩy mạnh công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp (HLATLĐCA)để góp phần giảm sự cố lưới điện và củng cố HLATLĐCA, đặc biệt là trong mùa mưa.

Với việc quản lý 14 tuyến đường dây 110kV, 11 trạm biến áp (TBA) 110 kV tổng dung lượng 521 MVA đóng vai trò quan trọng trong việc cấp điện cho toàn tỉnh Gia Lai; chính vì vậy yêu cầu cũng như nhiệm vụ đặt ra đối với Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Gia Lai trong bảo vệ HLATLĐCA cũng hết sức quan trọng. Theo đó, định kỳ hàng tháng, hàng quý, đơn vị đều có kế hoạch và chủ động thực hiện công tác kiểm tra; thường xuyên phát quang hành lang tuyến để hạn chế phát sinh các điểm mất an toàn do cây cao ngoài hành lang tuyến gây nên. Ngoài ra tăng cường kiểm tra kỹ thuật các vị trí xung yếu có nguy cơ sạt lở và các vị trí có cây cao ngoài hành lang có khả năng ngã vào đường dây để có biện pháp xử lý kịp thời. Đơn vị đã phân công cụ thể từng cá nhân chịu trách nhiệm kiểm tra, phát hiện và xử lý từng khu vực quản lý; đồng thời xử lý triệt để các khoảng cách giao chéo đường dây điện, đường giao thông, khoảng cách pha – đất không đảm bảo vận hành.
Anh Trịnh Xuân Mạnh – Đội phó Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Gia Lai, Công ty Điện lực Gia Lai cho biết: “Về lâu về dài thì đơn vị cũng đã có kế hoạch thay các trụ bê tông li tâm hay các chậu thép nhưng có thể không đảm bảo. Trước mùa mưa thì đơn vị tổng hợp nhân lực đi chặt tỉa các cây cao su trong và ngoài hành lang để đảm bảo khi có gió bão ngã đổ không vướng vào đường dây”.
Một trong những ảnh hưởng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với HLATLĐCA trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện nay đó là tình trạng các rừng đặc dụng, rừng cao su vẫn còn nằm trong phạm vi các hành lang tuyến của nhiều đường dây đi qua. Đơn cử như trên địa bàn huyện Chư Pah, hiện tại đơn vị còn tổng cộng 27 vị trí lưới điện với 1.254 (cây) có nguy cơ đổ, ngã vào lưới và 68 trường hợp nhà xây dựng dưới hành lang lưới điện.
Anh Tăng Văn Dũng – Phó Giám đốc Điện lực Chư Pah, Công ty Điện lực Gia Lai trao đổi: “Đối với các nhà ở dân cư mà vi phạm trong HLATLĐCA thì bây giờ việc của ngành Điện có thể làm được, đó là thường xuyên đi kiểm tra định kỳ để mà nhằm phát hiện kịp thời các hộ vi phạm thì mình sẽ gởi thông báo an toàn, lập biên bản đến các cấp chính quyền địa phương nhờ can thiệp. Thứ 2 là yêu cầu người ta ký các bản cam kết không cơi nới nhà cửa, công trình hoặc trồng cây dưới hành lang an toàn của đường điện có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bà con nhân dân”.
Tính đến tháng 7/2019, Công ty Điện lực Gia Lai đang quản lý khối lượng lưới điện với 4.585 km đường dây trung áp, 4.624 km đường dây hạ áp cùng 10 TBA trung gian với dung lượng 57.300 kVA và hơn 4.425 TBA phụ tải với tổng dung lượng 787.617 kVA phân bố trải dài trên 17 huyện, thị xã, thành phố. Thực tế cho thấy, lưới điện do Công ty Điện lực Gia Lai quản lý vận hành trải dài, phụ tải phân tán, đường dây đi qua khu vực địa hình đồi núi, rừng tự nhiên, rừng cao su hay rừng trồng sản xuất… nên việc quản lý HLATLĐCA gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Theo thống kê, đến tháng 8/2019, Công ty Điện lực Gia Lai có 1.544 vị trí/khoảng cột với tổng số 34.508 cây ngoài hành lang tuyến có khả năng ngã đổ vào đường dây; tuy nhiên việc phát quang hành lang tuyến rất khó khăn do vướng công tác đền bù đối với các cây ngoài hành lang. Ngoài ra, hiện tại trên lưới điện do đơn vị quản lý vẫn còn 03 công trình, nhà vi phạm HLATLĐCA.
Người dân phường Chi Lăng, TP. Pleiku, Gia Lai nói: “Cái đó bữa tính làm lại rồi mà do bữa giờ mưa quá. Lưới điện này là sau, còn bảng hiệu này lúc trước ít dây nhưng bây giờ đợt sau này nó kéo nhiều hơn”.
Anh Lê Tiến Hoàng – Phó phòng An toàn, Công ty Điện lực Gia Lai cho biết: “Đối với vi phạm mới thì không để xảy ra, khi mà phát hiện công trình vi phạm thì ngành điện sẽ thông báo an toàn cho chủ hộ vi phạm để họ biết, có thể nắn lại thiết kế nhà, sửa lại cho nó phù hợp. Còn đối với 3 nhà vi phạm đã hiện hữu lâu nay thì trong 1 số cải tạo lưới hoặc vốn về xây dựng thì có lưu ý sẽ cải tạo dần dần 1 số khu vực đó để nắn tuyến lại để khỏi vi phạm nhà của dân”.
Mặc dù Công ty Điện lực Gia Lai đã đề ra nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý HLATLĐCA, tuy nhiên do tính chất phức tạp của địa bàn nên trong 6 tháng đầu năm 2019, sự cố do vi phạm HLATLĐCA vẫn còn xảy ra và còn cao với 48/391 vụ. Trong đó nổi lên các địa phương xảy ra nhiều vụ sự cố do hành lang tuyến như: Kbang, Ia Grai, Chư Prông, Đức Cơ. Thiết nghĩ cùng với sự vào cuộc của ngành Điện lực cũng như chính quyền các địa phương thì vẫn cần sự phối hợp từ người dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định về HLATLĐ nhằm giảm thiểu được những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra do mất an toàn HLATLĐ./.
Mỹ Tiến, R’Piên