Với đồng bào các DTTS ở Tây Nguyên, cồng chiêng là bản sắc văn hóa của dân tộc. Cũng chính vì vậy mà bảo tồn văn hóa cồng chiêng nói riêng và văn hóa truyền thống nói chung là nhiệm vụ để góp phần giữ giữ, phát huy các nét đẹp văn hóa của dân tộc.
Xuất phát từ yêu cầu thực tế, tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện nay, đặc biệt là các trường dân tộc nội trú, công tác bảo tồn văn hóa truyền thống luôn được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức để giúp học sinh thêm yêu quý và biết giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc. Chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện bảo tồn văn hóa truyền thống trong trường học tại Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Đức Cơ.

Có hẳn một đội cồng chiêng với 32 học sinh thường xuyên tập luyện để tham gia biểu diễn cũng như tham gia thi đấu tại các giải và các liên hoan về cồng chiêng từ huyện đến tỉnh; đội cồng chiêng của Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Đức Cơ được triển khai từ năm 2014 không những góp phần phát triển phong trào văn hóa văn nghệ trong nhà trường, mà qua đó còn là sân chơi để học sinh thỏa niềm đam mê, yêu thích đối với một loại hình văn hóa của dân tộc đã được Unesco công nhận là kiệt tác truyền khẩu phi vật thể của nhân loại – văn hóa cồng chiêng.
Em Rmah Nguyên – HS lớp 9 Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Em đã nhận thức được rằng học công chiêng là để bảo tồn và phát huy văn hóa của dân tộc mình. Em thấy rất vui và tự hào vì được học trong ngôi trường nội trú này”.
Thầy giáo Trương Thanh Lợi – Giáo viên âm nhạc Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Đức Cơ, Gia Lai cũng nói: “Các em học sinh của trường rất ham mê học biểu diễn cồng chiêng, không chỉ biểu diễn ở những đợt thi mà những lúc rảnh rỗi, có thể là những buổi học ngoại khóa các em rất tích cực và thường xuyên rèn luyện, tập luyện. Đây là truyền thống của trường nên các lứa học trò đều biết học và phát huy nền văn hóa đó.
Với không ít sự đam mê, thích thú của học sinh; tuy nhiên để đảm bảo sự bài bản, đúng kỹ thuật và quan trọng là hướng đến sự chuyên nghiệp; đều đặn vào một số ngày cố định trong tuần, nhà trường phối hợp với Trung tâm văn hóa-thông tin và thể thao huyện Đức Cơ cử cán bộ có chuyên môn cũng như kết hợp với các nghệ nhân ở các thôn/làng đến dạy và hướng dẫn cho các em trong đội. 5 năm triển khai thành lập đội cồng chiêng của trường, giờ đây không những các em trong đội biết đánh chiêng, múa xoang; mà còn biết thêm một số loại nhạc cụ truyền thống khác của dân tộc như đàn T’rưng, đàn Goong và cả đàn đá.
Em Lò Thị Kim Oanh – HS lớp 9 Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Trường bọn em thì tập thường xuyên và rất là năng nổ; các bạn rất thích tập, em thấy rất vui. Một tuần tập 1 lần vào tối thứ 7, còn các thời gian khác nếu như rảnh thì bọn em cũng có thể tập thêm vào 1 buổi nào đó”.
Anh Rơ Châm Khánh – Trung tâm Văn hóa-Thông tin&Thể thao huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Mình cũng rất vinh dự cùng các em tìm tòi những cái mới, những bài cổ xưa của ông cha ta rồi đến các nhạc cụ dân tộc; hòa âm, phối khí như thế nào để cho nó hay, nó đạt được độ hay, độ ngân. Rất là tuyệt vời, các em tiếp thu rất là nhanh”.
Là 1 trong 11 đội chiêng của huyện tham gia Liên hoan cồng chiêng huyện Đức Cơ năm 2019 sẽ diễn ra tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh vào ngày 05/10, những buổi học và tập luyện như thế này trong gần nửa tháng qua khiến ai cũng phấn khởi, náo nức; hi vọng mang đến những tiết mục ấn tượng, góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc./.
Mỹ Tiến, R’Piên