Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa bằng Bảo tàng ảo

Cập nhật 24/2/2024, 09:02:45

Xuất phát từ đam mê nghiên cứu khoa học, công nghệ và cũng có niềm yêu thích đặc biệt đối với lĩnh vực văn hoá, lịch sử của dân tộc, 2 em học sinh lớp chuyên Tin của Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã nghiên cứu, sáng tạo nên Bảo tàng ảo di sản văn hoá quốc gia tỉnh Gia Lai. Vinh dự giành giải Nhất tại Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm 2023 – 2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai tổ chức, Bảo tàng ảo đầu tiên về di sản văn hoá quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai không chỉ thể hiện sự sáng tạo, hoà nhịp vào thời đại công nghệ 4.0 mà còn góp phần quảng bá, lan toả giá trị của lịch sử và các di sản văn hoá, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến đông đảo người dân trong và ngoài nước.

Không cần trực tiếp đến Bảo tàng, cho dù đang ở đâu và ở bất kỳ thời gian nào, bất cứ ai đang sử dụng máy tính thông minh có kết nối internet chỉ cần vài cú nhấp chuột truy cập vào Bảo tàng ảo cũng có thể dễ dàng bắt đầu một chuyến tìm hiểu, khám phá các di sản văn hoá và bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Được xây dựng trên nền tảng trang website 3D, Bảo tàng ảo này gồm có 8 phòng được thiết kế xây dựng và bố trí thông tin, hình ảnh, video minh hoạ sống động, được trích dẫn từ các nguồn chính thống sẽ giúp người xem có cái nhìn từ bao quát về tài nguyên văn hóa tỉnh Gia Lai đến cụ thể về các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hoá, bảo vật quốc gia…

Em Nguyễn Công Trường An – Lớp 12 C3A, Trường THPT Chuyên Hùng Vương Gia Lai nói: “Chúng em muốn tạo ra một sản phẩm gì đó có thể giúp tỉnh nhà bảo tồn cũng như là phát huy, quảng bá hình ảnh tỉnh Gia Lai. Trên cơ sở đó, chúng em là những người có thế mạnh về công nghệ nên đã quyết định ứng dụng một số thành tựu về công nghệ 4.0 để xây dựng nên một Bảo tàng ảo về các di sản văn hóa. Ở Bảo tàng ảo thì chúng ta sẽ tương tác online, nhờ đó sẽ không làm hư hỏng các hiện vật cũng như chia sẻ rộng khắp được văn hoá.”

Với ý tưởng của mình cùng sự giúp đỡ, hướng dẫn của cô giáo Đỗ Thị Hải – Giáo viên môn Lịch sử, em Nguyễn Công Trường An – Lớp 12 C3A và em Đỗ Huy Thịnh – Lớp 11 C8, Trường THPT Chuyên Hùng Vương Gia Lai đã thực hiện Đề tài Bảo tàng ảo. Cách tiếp cận mới này về lịch sử và các di sản văn hoá được đánh giá là phù hợp với thời đại công nghệ số hiện nay và được các bạn trẻ khá yêu thích.

Em Lê Đặng Minh Nhật – Trường THPT Chuyên Hùng Vương Gia Lai chia sẻ: “Theo em thì việc sử dụng Bảo tàng ảo như thế này sẽ giúp chúng ta có thể truy cập vào các kiến thức về lịch sử, địa lý của tỉnh Gia Lai dễ dàng hơn. Em nghĩ đây là một ý tưởng sáng tạo rất là hay và thiết thực.”

Em Trần Thị Thảo Ni – Trường THPT Chuyên Hùng Vương Gia Lai bày tỏ: “Em thấy dự án này khá thú vị. Qua cái dự án này, đã giúp em biết thêm về văn hoá đặc trưng của tỉnh Gia Lai.”

Một trong nhiều ưu điểm được đánh giá cao của đề tài này đó chính là tính ứng dụng trong công tác giáo dục trong trường học, nhất là ở cấp THPT. Đây cũng là một trong những mục tiêu hướng tới của nhóm tác giả trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu này nhằm bồi đắp và lan toả hơn nữa tình yêu đối với các giá trị văn hoá của dân tộc, của địa phương đến thế hệ trẻ.

Cô giáo Đỗ Thị Hải – Giáo viên hướng dẫn Đề tài, GV môn Lịch sử, Trường Trường THPT Chuyên Hùng Vương Gia Lai cho biết: “Ở cấp trung học phổ thông, có thể ứng dụng trước hết là môn học Lịch sử. Môn học thứ 2 nữa là môn học trải nghiệm. Các hoạt động trải nghiệm của học sinh lớp 11 cũng có thể ứng dụng vào gian trưng bày về danh lam thắng cảnh, Biển Hồ và những tài nguyên văn hóa của tỉnh Gia Lai. Rồi môn Giáo dục địa phương có thể sử dụng được rất nhiều những gian trưng bày trong các bảo tàng này, ví dụ như phòng sử thi Bahnar, Lễ cầu mưa, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên…”

Em Đỗ Huy Thịnh – Lớp 11 C8, Trường THPT Chuyên Hùng Vương Gia Lai mong muốn: “Chúng em hy vọng trong thời gian tới, khi mà chúng em có được đầy đủ kiến thức rồi sẽ mở rộng quy mô của Bảo tàng ảo thành Bảo tàng ảo các dân tộc tỉnh Gia Lai. Chúng em thông qua Bảo tàng này để lan tỏa thông điệp đến các bạn trẻ rằng hãy cùng nhau bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa của quốc gia nói chung và của tỉnh Gia Lai nói riêng.”

Bằng tài năng, tình yêu và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với việc gìn giữ các giá trị văn hoá của dân tộc, nhóm tác giả của Bảo tàng ảo di sản văn hoá quốc gia tỉnh Gia Lai đã đóng góp thêm một phương thức hữu hiệu để góp phần cùng với địa phương nâng cao chất lượng công tác giảng dạy về văn hoá, lịch sử trong nhà trường cũng như nâng cao hiệu quả công tác quảng bá, giới thiệu hình ảnh về vùng đất, văn hoá, con người của tỉnh Gia Lai.

Ngô Thanh – R’Piên

Trả lời