“Báo nói” trong lòng người dân

Cập nhật 20/6/2015, 09:06:08

Cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, các phương tiện truyền thông đại chúng cũng ngày một đa dạng hơn để đáp ứng nhu cầu được tiếp nhận thông tin của nhân dân. Trong đó Phát thanh – vẫn đang gắn bó mật thiết trong đời sống và sinh hoạt của người dân và trở thành một trong những kênh tuyên truyền hiệu quả nhất. 

 

Ông Trần Minh Ngọc ( áo trắng) và phóng viên

Đến thăm gia đình ông Trần Ngọc Ninh – là thợ mộc ở thôn 1, xã Đak Hlơ, huyện Kbang – chúng tôi tình cờ bắt gặp ông đang vừa làm việc, vừa nghe đài qua chiếc rađiô. Ông Ninh cho biết, thói quen này ông có được từ cha mình khi ông còn nhỏ, ngày xưa hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn thì nghe đài là cách duy nhất để gia đình ông cập nhật thông tin; mỗi lần ra đồng làm việc thì chiếc Rađiô lại trở thành người bạn thân thiết.  “Tôi thường xuyên nghe loa đài, và thấy các chương trình phát của Đài TT – TH huyện Kbang gần như là đầy đủ về các thông tin kinh tế và điều kiện của các xã, các làng trong toàn huyện để chúng tôi tiếp cận; nắm bắt mọi tình hình, chủ trương chính sách của huyện và Nhà nước”,  ông Ninh nói.

Đài Truyền thanh xã Đak Hlơ, huyện Kbang được đầu tư xây dựng từ cuối năm 2013; có các thiết bị thu, phát sóng FM, 11 cụm loa được lắp đặt ở 7 thôn – làng và các điểm tập trung đông dân cư. Thời gian đầu hoạt động, những yêu cầu về trang thiết bị thu âm thanh và cơ cấu chương trình phát thanh đã đặt ra không ít khó khăn cho kỹ thuật trực Đài và cán bộ phụ trách biên tập. Anh Nguyễn Văn Thắng, cán bộ VH – TT, kiêm phụ trách Đài Truyền thanh xã Đak Hlơ, KBang chia sẻ về một trong những khó khăn của Đài: hiện nay còn một số hộ dân ở những khu vực tách rời trung tâm thôn thì cũng đang rất cần cụm loa phát thanh; vì thế chúng tôi cũng mong sao đề nghị xã, huyện tăng cường hỗ trợ kinh phí để chúng tôi mua thêm các cụm loa mắc cho người dân.

 

Hiện nay trên địa bàn huyện Kbang đã có 9/14 xã, thị trấn có ĐTT với khoảng 150 cụm loa được bố trí ở khắp các địa bàn dân cư. Thông tin qua loa đài là những thông tin được truyền đi nhanh nhất, đầy đủ nhất mà người dân có thể tiếp cận mọi lúc mọi nơi.  Chị Đinh Thị Mát, Làng Chiêng, thị trấn Kbang, huyện Kbang bầy tỏ: “Dân làng chúng tôi cũng như gia đình tôi nghe loa đài phát thanh buổi sáng, trưa và tối, để nghe các cấp ở trên tuyên truyền cho chị em phụ nữ, dân làng cách làm ăn; xây dựng gia đình; phát triển kinh tế. Chúng tôi rất là vui, trước đây chưa có chương trình tiếng Bahnar đến nay đã có, nay thông tin đại chúng đã càng ngày được phát triển rộng rãi, cảm ơn Đảng và Nhà nước càng ngày càng quan tâm đến người địa phương chúng tôi”.

Như vậy có thể thấy được loại hình “báo nói” đã và đang ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong công tác tuyên truyền. Vai trò ấy càng được khẳng định rõ hơn khi các thông tin, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của  Nhà nước đến với nhân dân rất kịp thời./.

 

 

                                                                              

Hà Duyệt ( KBANG )

Trả lời