Qua đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, 11 tháng qua công an Tp.Pleiku đã triệt phá 62 vụ vận chuyển, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Điều đáng nói là qua đấu tranh với loại tội phạm và tệ nạn xã hội đặc biệt nguy hiểm này, các đối tượng liên quan phần lớn là thanh thiếu niên. Để có tiền sử dụng ma túy, nhiều đối tượng đã bất chấp, thực hiện nhiều hành vi phạm pháp, nhất là trộm cắp, cướp giật, cướp… Đây là một trong những điều đáng lo ngại trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nay.
Cùng chơi với nhau và cùng nghiện ma túy, để có tiền sử dụng lên tới cả triệu đồng mỗi ngày, 3 đối tượng này đã rủ nhau đi cướp giật nhằm thỏa mãn cơn nghiện ma túy…. Khi không thể từ bỏ cái chết trắng này, các đối tượng đã trượt dài theo con đường phạm pháp từ ngày này qua tháng khác cho đến khi bị bắt giữ với số vụ phạm pháp hình sự đã lên đến 72 vụ. Bị can Đoàn Anh Tuấn nói: Do chán nản gia đình, buồn bực và bị bạn bè rủ rê nên tôi sử dụng ma túy để giải sầu nhưng không ngờ lại bị nghiện luôn. Hàng ngày đều phải sử dụng ma túy, không có tiền thì đi cướp giật để lấy tiền. Qua đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, 11 tháng qua công an Tp.Pleiku đã triệt phá 62 vụ vận chuyển, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Điều đáng nói là các đối tượng liên quan phần lớn là thanh thiếu niên. Để có tiền sử dụng, nhiều đối tượng đã bất chấp, thực hiện nhiều hành vi phạm pháp, nhất là trộm cắp, cướp giật, cướp…Cùng hoàn cảnh nghiện ngập nhưng không có tiền sử dụng ma túy, bị can Nguyễn Thành nói: “Do nghiện đã gần 1 năm nay, mỗi ngày sử dụng ma túy hết cả 1 triệu đồng nên để có tiền sử dụng ma túy, tôi và vài người khác rủ nhau đi trộm cắp để lấy tiền về sử dụng ma túy”.
Dù đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp nhằm đấu tranh phòng chống ma túy nhưng hiện nay, việc đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Tp.Pleiku gặp không ít khó khăn, bất cập. Trong đó, đáng quan tâm là tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn ngày càng trẻ hóa. Đại úy Trần Quốc Hoàn – Đội trưởng đội cảnh sát ĐTTP về ma túy, công an thành phố Pleiku cho biết về tình hình tội phạm ma túy: “Tội phạm và tệ nạn ma túy ngày càng trẻ hóa có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Thanh thiếu niên nhận thức kém về ma túy, và ma túy đá, tổng hợp, thuốc lắc và ngộ nhận ma túy đá, thuốc lắc không gây nghiện và gây ảo giác, tò mò, làm tinh thần hưng phấn, bên cạnh đó còn bị bạn bè rủ rê, lôi cuốn. Ngoài ra còn có nguyên nhân từ thành phần gia đình, bố mẹ thiếu sự quan tâm giáo dục con em và chỉ lo làm ăn, nhiều em chán nản hoàn cảnh gia đình. Nhiều gia đình dù biết con em nghiện ma túy nhưng cố giấu hoặc đẩy trách nhiệm đó cho xã hội nên sự phối hợp giữa gia đình với xã hội cũng bất cập”.
Với những khó khăn, thách thức đặt ra trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy hiện nay một lần nữa cho thấy bên cạnh nỗ lực, quyết tâm của lực lượng công an thì cũng cần phải nói đến vai trò, trách nhiệm của mỗi gia đình và cộng đồng xã hội trong việc giáo dục, quản lý con em. Đồng chí Trần Quốc Hoàn Lưu ý: “Gia đình chúng ta nên quản lý con em chặt chẽ hơn, khi thấy con em có biểu hiện, sinh hoạt bất thường thì gia đình nên chú ý quan sát, theo dõi. Đối với những người dùng heroin thì sinh hoạt, kinh tế thường bất minh, ngại gần gũi, tiếp xúc với người dân. Đối với những người sử dụng thuốc lắc , ma túy tổng hợp thì tinh thần hay hưng phấn, nhiều việc các em trước đây không dám làm nhưng khi sử dụng ma túy tổng hợp thì sẵn sàng làm, nói nhiều và liều lĩnh".
Khi các đối tượng liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy ngày càng gia tăng và trẻ hóa, đáng nói là để có tiền sử dụng ma túy các đối tượng đã gây ra các vụ phạm pháp hình sự cho thấy đến thời điểm này việc đấu tranh phòng chống ma túy đã không còn là trách nhiệm, nỗ lực của riêng lực lượng công an mà là hồi chuông đáng báo động của mỗi gia đình và cộng động xã hội trong công tác giáo dục, quản lý con em./.
Thiên Thanh , Duy Linh