Báo động gia tăng tội phạm xâm hại trẻ em

Cập nhật 11/1/2019, 09:01:32

Tội phạm xâm hại tình dục nói chung và xâm hại tình dục trẻ em nói riêng ngày càng có chiều hướng gia tăng ở nhiều tỉnh, thành, trong đó có tỉnh Gia Lai. Điều đáng lo ngại là không ít vụ xảy ra do chính người thân trong gia đình gây ra, để lại bao nỗi đau cho con trẻ và gây không ít bức xúc trong dư luận. Trước tình hình này một lần nữa là hồi chuông báo động cho các gia đình trong việc giáo dục, đặc biệt là trang bị các kỹ năng sống cho trẻ em gái nhằm phòng, tránh những vụ việc đau lòng có thể xảy ra.

Sau khi uống rượu, vào ngày 14 và 19/11/2018,  đối tượng Thiuh (sinh năm 1980), trú ở làng Kon Sơ Lăng, xã Hà Tây, huyện Chư Pah đã nảy sinh ý đồ đen tối vào nhà 1 hộ dân trên địa bàn để thực hiện hành vi hiếp dâm đối với 2 chị em ruột, trong đó người em gái sinh năm 1993, người chị bị tâm thần… Mặc dù nạn nhân ra sức chống đỡ nhưng đối tượng vẫn dùng vũ lực để thỏa mãn hành vi thú tính của mình. Đến khi bị bắt giữ thì lại biện hộ cho hành vi đồi bại.

Đối tượng Thiuh khai nhận: “Lúc đó em uống rượu về vô nhà, thấy đứa nhỏ em hiếp dâm nó, cách 5 ngày tới em nó nữa. Em suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, cũng sai lắm rồi”.

Thiếu tá Ngô Ngọc Nam – Đội trưởng Đội Điều tra Tổng hợp, Công an huyện Chư Pah cho biết: “Đối tượng lợi dụng các em nhỏ, nhà không có người nên đến xâm phạm, người bị nạn không có điều kiện để hô hoán hoặc sự cứu giúp của những  người xung quanh vì xảy ra ở khu vực nông thôn, nhà vắng vẻ, cách xa nhau, trình độ hiểu biết của các em cũng hạn chế hay bị hạn chế về năng lực. Do vậy, sau khi vụ việc xảy ra không báo ngay cơ quan có thẩm quyền giải quyết nên vụ việc có xu hướng ngày càng phức tạp”.

Theo thống kê năm 2018, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra 20 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Trong đó, tội phạm hiếp dâm người dưới 16 tuổi tăng hơn 57% so với cùng kỳ năm 2017 với 11/7 vụ, đáng quan tâm là có 4/11 nạn nhân là người dưới 10 tuổi. Đáng nói là có không ít vụ trẻ bị xâm hại bởi chính những người thân quen.

Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI vừa qua, vấn đề bức xúc trong dư luận xã hội này đã được lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai bày tỏ lo ngại về sự xuống cấp các giá trị đạo đức trong gia đình và xã hội hiện nay.

Đại tá Phan Thanh Tám – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Việc lạm dụng tình dục trẻ em trong vùng đồng bào là vấn đề nhức nhối với những hành vi biến thái của các đối tượng. Có 4 vụ nạn nhân dưới 10 tuổi, đau lòng là cha hiếp dâm con, chú hiếp dâm cháu, dượng hiếp dâm con riêng của vợ. Tôi đề nghị cả xã hội chúng ta phải vào cuộc để ngăn chặn vấn đề này”.

Bên cạnh những ảnh hưởng xấu của bia rượu thì một trong những nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của tội phạm xâm hại trẻ em chính là những tác động tiêu cực từ Internet, nhất là những phim ảnh đồi trụy. Để hạn chế những vụ xâm hại tình dục xảy ra, gia đình, nhà trường và xã hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là trang bị cho con em những kỹ năng sống và kỹ năng phòng vệ cần thiết để có thể nhận biết và phòng tránh việc bị xâm hại. Khi không may bị xâm hại thì các em cần mạnh dạn thông báo ngay cho người thân và lực lượng chức năng để kịp thời xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Xâm hại tình dục trẻ em là tội đặc biệt nghiêm trọng, hình phạt cao nhất là tử hình./.

Thiên Thanh, Duy Linh

Trả lời