Trong sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông và trong dòng chảy thông tin như hiện nay đã và đang tạo ra nhiều cơ hội, song cũng đặt ra không ít thách thức đối với những người làm báo. Điều này đòi hỏi các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên, nhà báo phải luôn đổi mới, sáng tạo và sử dụng nền tảng công nghệ mới để chuyển tải được thông tin chính xác, tin cậy và có tính định hướng cao đến với khán thính giả và độc giả. Nhân Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/ 1925-21/6/2019, phóng viên Đài PT – TH Gia Lai đã ghi nhận ý kiến của các phóng viên, nhà báo hiện công tác tại các cơ quan báo chí đứng chân trên địa bàn tỉnh xung quanh vấn đề này.

Nhà báo Trần Văn Nghĩa – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai : Trước sự bùng nổ của cách mạng công nghiệp 4.0 và công nghệ mạng toàn cầu thì chức trách, nhiệm vụ của nhà báo càng cần thiết hơn vì nhà báo hơn ai hết phải biết được trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi tham gia mạng xã hội, chịu trách nhiệm trước thông tin mình đưa ra và có những thông tin phản bác lại những thông tin độc, thông tin xấu để làm chủ đề thông tin có định hướng, đúng với quan điểm, đường lối và Nghị quyết của Đảng.
Nhà báo Phương Loan – Chi hội Nhà báo Tây Gia Lai, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai:

Trước sự bùng nổ thông tin và thời kỳ 4.0 thế này, có thể bất kỳ 1 người dân nào cũng có thể trở thành nhà báo được. Họ có thể đưa thông tin. Nhà báo phải giữ được cốt cách của người làm báo, giữ được đạo đức nghề nghiệp và khi mình đưa thông tin đến với quần chúng nhân dân thì phải định hướng được tính Đảng, tính quần chúng và tính nhân dân trong đó. Người làm báo phải giữ được bản lĩnh chính trị, chắt lọc thông tin trong biển trời thông tin thì phải chắt lọc đưa ra thông tin phải có lợi cho đất nước, Tổ quốc, có lợi cho Đảng và nhân dân thì mới nên viết.
Nhà báo Hà Đức – Phó Trưởng phòng Thời sự, Đài PT – TH Gia Lai:

Trước những âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và trước những thông tin xấu, độc chống phá Đảng, Nhà nước ta trên mạng xã hội thì tôi nghĩ rằng, trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội của nhà báo càng phải nặng nề hơn. Có nghĩa là nhà báo tích cực tham gia công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Để đáp ứng yêu cầu đó thì tôi nghĩ nhà báo cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng học tập để có trình độ chuyên môn vững vàng, đáp ứng tốt hơn với yêu cầu nhiệm vụ.
Phóng viên Dư Toán – Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Gia Lai:

Là một phóng viên trẻ, tôi nghĩ rằng trong thời đại bùng nổ công nghệ hiện nay thì mỗi phóng viên, nhà báo phải nêu cao đạo đức của người làm báo, phản ánh trung thực, khách quan. Mặc dù đảm bảo thông tin nhanh nhạy nhưng cũng phải đảm bảo tính chính xác và tính định hướng tốt mà Đảng và Nhà nước đã giao phó cho các cơ quan báo chí. Việc nhà báo đưa tin không chính xác ảnh hưởng rất lớn đến thông tin mà độc giả đang cần, độc giả có thể hiểu sai vấn đề vì đọc thông tin không chính xác và điều đó kéo theo rất nhiều hệ lụy về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nữa nên tôi nghĩ nhanh nhạy là điều cần thiết của thông tin nhưng chính xác là điều cốt lõi.
Phóng viên Phương Linh – Báo Gia Lai.

Khi xác định theo đuổi nghề báo thì mình tập cho mình đức tính trung thực. Khi đưa tin đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng thì cũng cần phải định hướng dư luận và có trách nhiệm với thông tin của mình chuyển tới độc giả. Trong thời đại 4.0 hiện nay thì đội ngũ những nhà báo trẻ phải giữ vững tâm, tay nghề để chiến đấu trên mọi mặt trận thông tin./.
Thiên Thanh – R’Piên