Báo chí Gia Lai trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

Cập nhật 19/6/2018, 14:06:29

Trước yêu cầu mới đặt ra, nhất là trong thời kỳ nước ta đang tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và mạng xã hội phát triển phổ biến như hiện nay, đòi hỏi mỗi người làm báo địa phương phải thật sự nhạy bén, chủ động tiếp thu và làm chủ công nghệ. Đi sâu, đi sát cơ sở, tiếp cận đa chiều để có những ấn phẩm hay, đặc sắc tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao tính phản biện của báo chí.

Một buổi làm truyền hình trực tiếp của ê kíp Đài PT-TH Gia Lai, phát huy những ưu điểm, ưu thế của truyền hình trực tiếp sản xuất trong những năm gần đây đã góp phần làm phong phú hơn làn sóng truyền hình, đưa cánh sóng của Đài ngày càng gần gũi với khán giả. Thế nhưng đó là câu chuyện của hiện nay, còn trong ký ức của những người làm truyền hình đầu tiên của Đài PT-TH Gia Lai thì cách đây hơn 25 năm, vào những năm đầu của thập niên 80 của thế kỷ trước cũng đã có những chương trình truyền hình được làm trực tiếp đầu tiên được đưa lên sóng trong niềm xúc cảm hân hoan của cả người thực hiện và những khán giả Gia Lai lúc bấy giờ. Hồi đó làm truyền hình theo kiểu con nhà nghèo với phương pháp thủ công trắng đen, thời gian đầu chỉ là một vài tin ảnh, tin đọc, tin phim nhựa… nhưng là món ăn quý giá trong thời buổi khó khăn khi đó.
Ông Trần Liễm, Nguyên Giám đốc Đài PT-TH Gia Lai (1993-2001) cho biết: “Riêng truyền hình lúc đó chủ yếu là tiếp sóng Đài TH Việt Nam còn thì chỉ có 2 chương trình mỗi tuần, mỗi chương trình 15 phút của địa phương. Sau một thời gian cùng với cũng cố nội dung thì Đài cũng đã phát triển lên, từ chỗ chỉ có máy 100W, phát cho thị xã PleiKu, sau gần 10 năm ở Đài thì tôi cùng anh chị em đã xây dựng tương đối hoàn chỉnh”.

Sự phát triển như vũ bão của internet và công nghệ truyền thông hơn 2 thập niên qua đã tác động mạnh mẽ tới các loại hình báo chí, làm thay đổi và tạo ra một thế hệ những người làm báo mới. Nếu trước đây, các phóng viên, nhà báo chỉ cần cây bút, máy ảnh và chiếc máy ghi âm, thì nay, với sự hỗ trợ của “3 – 4 trong 1”, gồm máy ảnh số, điện thoại di động, iPad, máy quay phim và nhiều thiết bị chuyên dụng khác… nhà báo xử lý thông tin nhanh hơn, nhạy bén hơn… Đối với 2 cơ quan báo chí địa phương ở Gia Lai là Đài PT-TH tỉnh và báo Gia Lai, việc đổi mới công nghệ và cách thức làm báo luôn được xác định là yếu tố then chốt trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển…

Nhà báo Lương Duy Danh, Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai cho biết: “Nhiệm vụ mới đặt ra là phải thay đổi công nghệ làm báo trong xu thế truyền thông đa phương tiện, việc xuất bản tăng trang, đẩy mạnh, tập trung phản ánh nhiều nội dung, hình thức thể hiện trong các ấn phẩm để phục vụ và thu hút bạn đọc”.
Phải nói rằng: Chưa bao giờ việc sàng lọc thông tin trên mạng lại khó như hiện nay, nhiều người ví mạng xã hội như một mớ hỗn độn khi ai cũng có thể đăng thông tin trên đó, bên cạnh lợi ích thông tin nhanh nhạy, đa dạng thì tạo ra mặt trái rất khó kiểm soát. Do đó, việc Quốc hội thông qua Dự thảo Luật An ninh mạng là một bước đi phù hợp. Trước yêu cầu mới đặt ra, nhất là trong thời kỳ nước ta đang tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi mỗi người làm báo địa phương phải thật sự nhạy bén, chủ động tiếp thu và làm chủ công nghệ.

Để làm tốt nhiệm vụ, điều quan trọng, nhà báo phải luôn luôn giữ được cái tâm của người làm báo, là sự thật, công bằng và cân bằng. Đó là những điều mà máy móc hay công nghệ không thể thay thế được…

Nhà báo Phương Linh, Báo Gia Lai chia sẻ: “Tôi đã nghe và đã tìm hiểu về cuộc cách mạng 4.0. Tôi thấy rằng, công nghệ, máy móc hỗ trợ rất nhiều cho tác nghiệp, tờ báo bây giờ cũng tương tác với độc giả nhiều hơn. Nhưng dù có như thế nào, mình cũng phải tỉnh táo và làm chủ thông tin để đăng cho chính xác”.

Nhà báo Phan Nguyên, Đài PT-TH Gia Lai cũng nói: “Tôi là người mê công nghệ và hình ảnh nên tôi thấy được tiện ích khi đăng tải chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, nếu sử dụng đúng mục đích hợp lý thì sẽ phát huy hiệu quả cho các chương trình mình làm ra”.

Trong thời đại kỷ nguyên số, bên cạnh những kỹ năng tác nghiệp cơ bản, như: Viết, chụp ảnh, quay video, nhà báo cũng cần biết sử dụng đồ họa, biết làm thương hiệu bản thân, tương tác mạng xã hội, thậm chí biết cả lập trình… để có thể đáp ứng trước yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của độc giả, khán, thính giả trong bối cảnh mạng xã hội phát triển rộng khắp như hiện nay./.

Đoàn Bình, Song Nguyễn, Minh Vũ

Trả lời