Báo chí Gia Lai tích cực đồng hành cùng các sự kiện của đất nước, tỉnh nhà

Cập nhật 19/6/2021, 09:06:05

Trải qua 96 năm hình thành và phát triển (21/6/1925-21/6/2021), Báo chí Cách mạng Việt Nam đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, thực sự là vũ khí sắc bén của Đảng, Nhà nước đồng thời là diễn đàn tin cậy của các tầng lớp Nhân dân. Hòa cùng sự đổi mới, phát triển mạnh mẽ của Báo chí Cách mạng cả nước, Báo chí Gia Lai cũng không ngừng trưởng thành, lớn mạnh. Đặc biệt, trong dòng chủ lưu thời sự với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, tỉnh nhà, các cơ quan Báo chí trên địa bàn đã không ngừng nỗ lực, thực hiện tốt công tác thông tin-tuyên truyền để luôn xứng đáng là Cơ quan ngôn luận của Đảng, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Năm 2020 và năm 2021, đất nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa trọng đại, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trước những sự kiện chính trị lớn như vậy, các cơ quan Báo chí trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị kỹ lưỡng các kế hoạch, nội dung để thông tin, phản ánh kịp thời, đậm nét các sự kiện này, đồng thời cử đội ngũ phóng viên, biên tập viên có nhiều kinh nghiệm để theo dõi, phản ánh toàn diện, sâu sắc các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương. Đối với nhà báo Hà Đức – R’Piên (Phòng Thời sự, Đài PT-TH Gia Lai) lần đầu tiên được ra Thủ đô Hà Nội để tác nghiệp tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII mãi mãi là kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình đam mê, dấn thân với nghề báo – Một nghề vốn vất vả, nguy hiểm nhưng cũng có nhiều niềm vui và rất đỗi tự hào.

Nhà báo Đỗ Phúc Đức – Phó Trưởng Phòng Thời sự, Đài PT-TH Gia Lai chia sẻ “Tôi và đồng nghiệp rất tự hào khi được lãnh đạo Đài cử đi tác nghiệp tại Đại hội XII của Đảng. Đây là kỷ niệm sâu sắc và trải nghiệm tuyệt vời. Tại Thủ đô Hà Nội bản thân cũng cố gắng phản ánh kịp thời về diễn biến, kết quả cũng như thông điệp của Đại hội XIII của Đảng. Qua đây, chúng tôi cũng học hỏi được nhiều điều từ các cơ quan báo chí hiện đại, đó là phản ánh thông tin nhanh nhạy, kịp thời và làm báo hiện đại, giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.”

Là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thời gian qua, Đài PT-TH Gia Lai đã luôn bám sát định hướng tuyên truyền của Tỉnh ủy và UBND tỉnh để thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương, cùng các thông tin trên các lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội-an ninh quốc phòng của tỉnh qua các chương trình thời sự hàng ngày và các chuyên mục, chuyên đề được phát trên sóng PT-TH và website: Gialaitv.vn. Bên cạnh đó trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 ở trong nước và trong tỉnh, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên… của Đài đã làm việc bất kể ngày đêm, ngày nghỉ, lễ tết… để kịp thời chuyển tải những thông tin chỉ đạo của tỉnh cũng như tình hình dịch bệnh đến với khán thính giả một cách nhanh nhất, chính xác nhất và toàn diện nhất, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền các sự kiện trọng đại của đất nước, tỉnh nhà cũng như tình hình dịch bệnh Covid-19, được dư luận đánh giá cao.

Nhà báo Nguyễn Khắc Quang – Phó Giám đốc Đài PT-TH Gia Lai cho biết “Đài PT-TH Gia Lai đã xây dựng kế hoạch rất chi tiết, đậm nét để tuyên truyền cho sự kiện chính trị của địa phương và đất nước./ Đổi mới về phương thức tuyên truyền, thành lập những đội chuyên đi sâu vấn đề chỉ đạo của tỉnh và dư luận xã hội quan tâm. Các ê kíp được xây dựng bài bản và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và dưới chỉ đạo trực tiếp của Ban Biên tập. Chính vì vậy trong quá trình xây dựng kế hoạch tuyên truyền ĐH Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI được dư luận đánh giá cao và tạo vệt tuyên truyền đậm nét. Chúng tôi phản ánh nhiều tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân giúp các địa phương định hướng và xây dựng kế hoạch trọng tâm/ được dư luận xã hội quan tâm và lãnh đạo tỉnh ghi nhận.  Đối với tuyên truyền về bầu cử, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid diễn biến phức tạp nhưng chúng tôi cũng lưu ý anh chị em vừa đảm bảo công tác tuyên truyền vừa phòng, chống dịch, bám sát cơ sở và xây dựng đội ngũ cộng tác viên rất nhiệt tình. Chính vì lẽ đó tổng hợp các nguồn của PV trực tiếp sản xuất, các phòng chuyên  môn như: Thời sự, Chuyên đề, Biên dịch và đội ngũ cộng tác viên trong các chương trình bằng 3 thứ tiếng: Kinh, Jrai, Bana đáp ứng được định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sự chỉ đạo của tỉnh. Chúng tôi tin tưởng rằng với những kết quả đạt được, Đài PT-TH Gia Lai sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. “

Trải qua 96 năm thành lập và phát triển, hòa cùng sự phát triển của Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo chí Gia Lai cũng không ngừng trưởng thành, lớn mạnh. Trên địa bàn tỉnh hiện có 3 cơ quan báo chí địa phương và 22 văn phòng đại diện các báo thường trú của Trung ương và ngành. Hội Nhà báo tỉnh hiện có 261 hội viên sinh hoạt ở 6 chi hội thuộc 4 loại hình báo chí: Báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử. Bám sát dòng chủ lưu thời sự của đất nước, tỉnh nhà, thời gian qua, các cơ quan báo chí trên địa bàn đã không  ngừng đổi mới nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền để luôn hoàn thành tốt sứ mệnh được giao, đáp ứng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Nhờ vậy đã tuyên truyền đậm nét Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng như tình hình dịch bệnh Covid-19, góp phần phục vụ đắc lực công tác lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng như nhu cầu thông tin, giải trí của người dân trong và ngoài tỉnh.

Nhà báo Lương Văn Danh – Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai nói “Ban Biên tập đã huy động đội ngũ phóng viên, biên tập viên phục vụ các sự kiện này, trước hết là tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa  của các sự kiện để từ đó có nhận thức đúng và hành động đúng để hưởng ứng các sự kiện này. Thứ 2 là để thu hút bạn đọc thì Báo Gia Lai không ngừng đổi mới nội dung và phương thức thể hiện, làm thế nào để người dân tiếp nhận thông tin thoải mái. Đặc biệt, gần đây đợt dịch Covid lần thứ 4 ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước, trước tình hình đó một mặt báo cử PV bám sát cơ sở, xung phong vào tâm dịch để phản ánh sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng nơi tuyến đầu, thứ 2 là hưởng ứng, đóng góp của các giai tầng xã hội cho công tác phòng, chống dịch và tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tiến tới đẩy lùi dịch bệnh.”

Nhà báo Trần Quốc Anh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai chia sẻ “Trong thời gian qua, được sự quan tâm sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội Nhà báo Gia Lai đã thường xuyên quan tâm giáo dục, tuyên truyền hội viên, phóng viên, nhà báo tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền trên địa bàn. Có thể nói trong thời gian qua, hầu hết hội viên, phóng viên đã có mặt phản ánh mọi mặt đời sống xã hội, những sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh như: Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đặc biệt anh chị em tham gia tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 rất hiệu quả/ xứng đáng là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, phản ánh đầy đủ tâm tư nguyện vọng của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đặc biệt hội viên, phóng viên có trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên mạng xã hội, thế lực thù địch nói xấu Đảng, qua đó góp phần một phần nhỏ vào sự phát triển  kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. “

Trước sự phát triển đi lên về mọi mặt của đất nước, tỉnh nhà, kỳ vọng của khán, thính giả, độc giả đối với đội ngũ những người làm báo càng cao và khắt khe hơn… Do vậy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, mỗi phóng viên, nhà báo cũng phải luôn rèn luyện đạo đức, bản lĩnh trong sáng, vững vàng về lập trường để có thể hoàn thành tốt sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, qua đó góp phần tô thắm trang sử hào hùng của Báo chí Cách mạng Việt Nam qua gần 1 thế kỷ hình thành và phát triển./.

Thiên Thanh – Xuân Huy

Trả lời