Trong gần một thế kỷ qua, kể từ ngày báo Thanh niên – Tờ báo khởi đầu của nền báo chí cách mạng Việt Nam, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, xuất bản số báo đầu tiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng báo chí cách mạng nước ta không ngừng lớn mạnh, khẳng định được vai trò quan trọng và có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong giai đoạn đổi mới, Báo chí Cách mạng Việt Nam tiếp tục có sự trưởng thành vượt bậc cả về quy mô, hình thức và nội dung truyền tải thông tin, phù hợp với xu thế của thời đại, vừa đáp ứng nhu cầu thông tin của xã hội, vừa bảo đảm những đòi hỏi tất yếu của sự nghiệp cách mạng. Hòa chung dòng chảy của lịch sử dân tộc, của nền báo chí Cách mạng Việt Nam, các cơ quan báo chỉ ở Gia Lai cũng đã có những đóng góp quan trọng, kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống

Gần 75 năm trong hành trình hội nhập, phát triển đi lên cùng báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển chung của tỉnh. Từ làm báo bằng công nghệ in thủ công thô sơ, đến nay tờ báo đã có sự đổi mới trên nhiều phương diện, từ báo in, báo ảnh bằng 3 thứ tiếng Jrai, Bahnar, Kinh, báo điện tử với lượng tin-bài phong phú… đáp ứng nhu cầu cập nhập thông tin của độc giả cũng như phản ánh nhanh nhạy mọi vấn đề, sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh…

Vượt qua những giai đoạn khó khăn, trên chặng đường gần 45 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Đài PT-TH Gia Lai đã đầu tư, cải tiến hệ thống trang thiết bị chuyên dụng, từ máy quay phim, đến hệ thống dựng phi tuyến công nghệ số chuẩn HD, cũng như nâng cao chất lượng các chương trình trên 2 làn sóng phát thanh, truyền hình. Đặc biệt trong mấy năm trở lại đây, Đài đã có sự đổi mới về nhiều mặt, chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình luôn có sự đầu tư để theo kịp yêu cầu, tiến trình phát triển, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khán, thính giả trong và ngoài tỉnh… Đội ngũ những người làm chuyên môn cũng đã có sự trưởng thành trên nhiều phương diện. Nếu như lớp nhà báo thuở trước để lại kinh nghiệm như một tài sản quý báu là ý chí, là lòng kiên định cách mạng, là đức tính vượt khó… thì lớp phóng viên, nhà báo thời nay là sự nhanh nhạy trong sử dụng công nghệ và kỹ nghệ thông tin trong tác nghiệp để tiếp nhận, xử lý thông tin nhanh chóng, kịp thời…
Cùng với Báo Gia Lai, Đài PT-TH tỉnh, tỉnh Gia Lai còn có trên 20 cơ quan báo chí trung ương, địa phương, báo ngành có văn phòng đại diện và cử phóng viên thường trú. Các cơ quan báo chí và những người làm báo ở Gia Lai vinh dự, tự hào được trực tiếp tham gia và đóng góp công sức của mình vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, KT-XH, quốc phòng an ninh của tỉnh…
Nhà báo Đặng Trung Kiên, Trưởng VP đại diện Báo NTNN tại Tây Nguyên chia sẻ: “Trong xu thế làm báo hiện nay, yêu cầu các phóng viên, nhà báo của Văn phòng bên cạnh viết bài cho báo giấy còn phải tích cực làm báo điện tử, làm video. Chúng tôi xác định giải thưởng danh giá nhất là sự yêu mến của bạn đọc, sự tín nhiệm của địa phương”.
Có thể khái quát, đến nay đội ngũ những người làm báo ở Gia Lai đã trải qua 4 thế hệ: Thế hệ làm báo thời kháng chiến chống Pháp, thế hệ làm báo thời kháng chiến chống Mỹ, thế hệ làm báo trong thời kỳ hòa bình và những năm đổi mới và thế hệ làm báo thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Dù ở thời kỳ nào thì những người làm báo ở Gia Lai vẫn luôn mang trong mình khát khao được cống hiến, và sự đam mê nghề nghiệp được truyền lửa tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Qua công tác tuyên truyền của báo, đài địa phương và một số cơ quan thường trú, báo ngành trung ương đã góp phần tạo sự ổn định, nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội…
Nhà báo Phương Linh, Báo Gia Lai cũng chia sẻ: “Với tôi, nếu được chọn lại tôi sẽ vẫn theo đuổi nghề báo. Được làm việc trong cơ quan báo Gia Lai tôi thấy mình rất may mắn, tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa cho chặng đường phía trước, nhất là làm báo trong thời buổi hiện nay đang đặt nhiều thử thách, đòi hỏi mỗi nhà báo phải làm chủ công nghệ và sử dụng mạng xã hội hợp lý”.
Là 1 trong 2 đại biểu đại diện cho các cơ quan báo chí của tỉnh Gia Lai tham dự hội nghị tuyên dương những người làm báo tiêu biểu của cả nước do Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức mới đây-Nhà báo Nay H’Ne, Đài PT-TH Gia Lai là người có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền đưa chủ trương của Đảng và Nhà nước tới đồng bào địa phương thông qua các chương trình phát thanh-truyền hình tiếng Jrai, Bahnar. Vinh dự gắn liền với trách nhiệm, nên bản thân chị luôn ý thức được nhiệm vụ đặt ra phía trước…
Nhà báo Nay HNe, Phó trưởng Phòng Biên tập tiếng dân tộc, Đài PT-TH Gia Lai chia sẻ: “Tôi rất cảm ơn Ban Giám đốc Đài đã quan tâm và tạo điều kiện cho tôi tham dự hội nghị này, qua đây, tôi thấy những đóng góp của mình được ghi nhận. Vinh dự bao nhiêu thì bản thân cũng xác định được ý thức trách nhiệm ngày càng cao với công việc được giao”.
Nhà báo Trần Văn Nghĩa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai cho biết: “Thời gian qua, cùng với hoạt động chung của những người làm báo cả nước, những người làm báo chí tỉnh Gia Lai cũng rất vui mừng, nêu cao tinh thần, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội Nhà báo cũng vui mừng khi được Ban Bí thư quan tâm ban hành Chỉ thị số 43 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới hoạt động của Hội nhà báo trong thời kỳ mới, thực hiện chỉ thị này, Thường trực Hội nhà báo tỉnh sẽ chủ động triển khai nội dung chỉ thị trong toàn tỉnh, nhất là việc sử dụng mạng xã hội của phóng viên, nhà báo, xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, đồng bào các dân tộc tỉnh nhà”.
Nhìn lại chặng đường xây dựng, trưởng thành và phát triển, ở mỗi thời điểm, mỗi thế hệ làm báo ở Gia Lai đều có những cống hiến và thành công riêng. Nhưng hơn tất cả đó là mỗi người làm báo chúng ta đã hoàn thành tốt sứ mệnh, trở thành công cụ truyền thông đắc lực và là cấu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân…/.
Song Nguyễn – Kim Ngân- Ksor Tuối – Viễn Khánh