Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương, từ năm học 2016 – 2017, Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Chư Pah đã triển khai lắp đặt Bảng thông minh ở một số trường THCS trên địa bàn. Qua một thời gian triển khai đã đem lại nhiều kết quả tích cực khi vừa bổ trợ cho giáo viên trong việc soạn giảng và còn tạo hứng thú học sinh trong học tập.

Những hình ảnh minh họa trên bảng thông minh giúp cho các em học sinh của Trường THCS Nghĩa Hưng tiếp thu bài hơn một cách dễ dàng hơn và ghi nhớ lâu hơn đối với những từ mới trong môn tiếng Anh.
Em Võ Vân Nam, Lớp 7A, Trường THCS Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah nói: “Việc học qua bảng thông minh giúp chúng em dễ hiểu, dễ tiếp thu kiến thức hơn và có những hình ảnh minh họa ở ngoài đời thực tế rất khác trong sách”.
Em Nguyễn Phạm Linh Đan, Lớp 7A, Trường THCS Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah cũng nói: “Bảng thông minh em học thì thấy dễ hiểu hơn vì thầy cô giảng dễ tiếp thu bài hơn và hứng thú để học”.
Những tấm Bảng thông minh được kết nối với mạng Internet và hoạt động như một máy tính bảng có tích hợp phần mềm giảng dạy nên giúp ích rất nhiều cho giáo viên. Soạn xong giáo án, giáo viên chỉ cần lưu trữ trên môi trường mạng và khi đến lớp sẽ mở ra trên Bảng thông minh để giảng dạy. Việc soạn giảng được hỗ trợ bằng công nghệ thông tin giúp cho các bài học thêm phần sinh động và chứa lượng thông tin lớn bổ trợ thêm kiến thức cho học sinh.
Cô giáo Nguyễn Hoàng Oanh, Trường THCS Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah cho biết: “Trong việc giảng dạy các mô học hiện nay, nhất là đối với môn tiếng Anh thì bảng thông minh giúp ích rất nhiều cho các giáo viên trong việc dạy. Như đối với tôi thì giúp cho tôi có thể tìm kiếm những hình ảnh sinh động, giúp các em tiếp thu bài dễ hơn và từ đó các em sẽ hứng thú với bộ môn tiếng Anh”.
Thầy giáo Nguyễn Chiến Thắng, Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah cũng cho biết: “Việc sử dụng bảng thông minh thì rất là hiệu quả. Nếu được thì nhà trường ở mỗi khối lớp có 1 bảng thông minh. Và ở mỗi trường THCS có 4 khối lớp thì có được 4 bảng thì cũng sẽ đáp ứng được công tác giảng dạy”.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy đang được ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai đẩy mạnh. Và những Bảng thông minh được lắp đặt đã bổ trợ cho giáo viên trong công tác soạn giảng và tạo hứng thú cho học sinh trong mỗi tiết học; từ đó, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh./.
Đức Hải;Huy Toàn