Sau thời gian đi giám sát ở cơ sở, sáng Ngày 25/9, Ban văn hóa xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đã họp đoàn giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người bị nhiễm chất độc da cam.

Ban văn hóa xã hội họp đoàn giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người bị nhiễm chất độc da cam.
Đoàn giám sát đã đi giám sát thực tế ở 3 huyện Chư Sê, Ia Grai và Mang Yang và làm việc với Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh và Sở lao động thương binh xã hội. Qua giám sát, đoàn có đánh giá chung là các địa phương đã quan tâm giải quyết hồ sơ và thực hiện chế độ ưu đãi của nhà nước kịp thời đến các đối tượng bị nhiễm chất độc da cam. Gia Lai hiện có 6.725 người bị nhiễm chất độc da cam, trong đó có 2.550 người đang được hưởng trợ cấp chế độ hàng tháng. Chỉ tính riêng từ năm 2012 đến 6 tháng đầu năm 2014 tỉnh đã chi 4,8 tỷ đồng để trợ cấp nuôi dưỡng và hỗ trợ cho gia đình có người bị nhiễm độc da cam. Tuy nhiên còn một số hạn chế đó là toàn tỉnh còn tồn đọng 89 hồ sơ chưa giải quyết được; danh mục bệnh tật, dị dạng, dị tật liên quan đến phơi nhiễm chất độc hoá học theo Thông tư liên tịch số 41 của Bộ y tế và Bộ LĐTBXH còn nhiều vấn đề chưa hợp lý; nhiều đối tượng đã bị mất giấy tờ do thiên tai, hoả hoạn; việc tìm những người cùng đơn vị xác nhận gặp nhiều khó khăn; tỉnh Gia Lai chưa có kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt nam từ 2015 đến 2020…Đoàn giám sát đã tổng hợp các ý kiến kiến nghị của địa phương chuyển đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết, điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn chế độ, chính sách đối với những nạn nhân không may bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn tỉnh./.
Ngọc Ánh-Minh Trí