Tiếp tục đợt giám sát việc thực hiện Luật An toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 đến tháng 3/2017; sáng ngày 22/5, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai đã tiến hành giám sát tại huyện Đak Đoa.
Sau khi đi giám sát thực tế tại một số cơ sở nấu rượu, cơ sở giết mổ và bán thịt gia súc, gia cầm tại xã Glar, thị trấn Đak Đoa và Trung tâm Thương mại huyện, đoàn giám sát đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo VSATTP huyện Đak Đoa để nghe báo cáo về kết quả thực hiện Luật ATTP của địa phương. Theo báo cáo của UBND huyện Đak Đoa, trên địa bàn huyện có 221 hộ sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ; 375 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; 6 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, 30 điểm mua bán sản phẩm động vật và 10 cơ sở chăn nuôi tập trung. Cùng với việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến Luật ATTP đến các hộ sản xuất, kinh doanh và nhân dân, huyện cũng đã đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra việc bảo đảm ATTP trên địa bàn để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở các cơ sở, cá nhân khi có hành vi vi phạm. Tuy nhiên, qua thực tế giám sát của đoàn và qua công tác thanh, kiểm tra của huyện thì việc tuân thủ các nguyên tắc để bảo đảm VSATTP ở nhiều cơ sở còn chưa được thực hiện nghiêm túc, nơi giết mổ gia súc còn gần với khu chăn nuôi; việc kiểm nghiệm đầu ra và đầu vào của sản phẩm động vật chưa được thực hiện nghiêm… Trước thực tế này, đoàn giám sát đã đề nghị huyện Đak Đoa cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về VSATTP đến các đối tượng kinh doanh thực phẩm; đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận đảm bảo VSATTP; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm vệ sinh ATTP ở địa phương./.
Thu Hoài – Tân Hà