Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 – Dương lịch 2024

Cập nhật 21/5/2024, 11:05:48

Sáng nay (21/5/2024) – nhằm ngày 14 tháng Tư năm Giáp Thìn, tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Nguyên tại xã Ia Dêr, huyện Ia Grai; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Gia Lai tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 – Dương lịch 2024. Tham dự Đại lễ có các Trưởng lão Hòa thượng Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chư tôn đức, tăng ni và đông đảo phật tử trên địa bàn tỉnh. Dự Đại lễ, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương có đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh cùng một số ban, ngành, địa phương, đơn vị của tỉnh.

Đại lễ Phật đản vào ngày Rằm tháng Tư âm lịch đã được Liên Hợp Quốc công nhận là Ngày lễ văn hóa tâm linh thế giới bắt đầu từ năm 1999. Đại lễ Phật đản được tổ chức hàng năm không chỉ là dịp để những người theo đạo Phật tri ân, hướng về đức bổn sư của mình, mà còn là dịp để xã hội tôn vinh những giá trị đạo đức và văn hóa tốt đẹp của Phật giáo đối với đời sống xã hội. Sau các nghi thức chào Quốc kỳ và Đạo kỳ, niệm Phật cầu gia bị, dâng hoa kính mừng Đại lễ Phật đản; các đại biểu, chư tôn đức, tăng ni và phật tử tham dự Đại lễ đã được nghe Thông điệp Phật đản Phật lịch 2568 của Đức Pháp chủ GHPGVN và Diễn văn Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN. Thông điệp Phật đản Phật lịch 2568 nhấn mạnh:  Thế giới hôm nay đang phải chịu nhiều khổ đau do thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh và xung đột. Mùa Phật đản, mùa của yêu thương; với tất cả ý nghĩa thiêng liêng của ngày kỷ niệm Đức Phật đản sanh, mong muốn tất cả phật tử trên khắp thế giới đoàn kết, cùng cả nhân loại chung sống vị tha, kiến tạo thế giới hòa bình, an lạc.

Trong không khí hoan hỉ của Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai đã hân hoan đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQVN tỉnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung trao tặng; cùng nhiều lẵng hoa chúc mừng của các sở, ngành, địa phương, đơn vị.

Phật giáo Việt Nam trong bất cứ thời kỳ nào của lịch sử đất nước cũng có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần “hộ quốc, an dân” và phương châm “Đạo pháp – Dân tộc -Chủ nghĩa xã hội”. Đại lễ Phật đản không những là ngày lễ trọng của Phật giáo, mà còn khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo khuôn khổ của pháp luật, góp phần tăng cường vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới./.

Mỹ Tiến – Phi Long

Trả lời