Sáng nay (29/9), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị Giao ban công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2023. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị ở điểm cầu chính tại Tỉnh ủy. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Hội nghị được kết nối tới điểm cầu UBND tỉnh và điểm cầu cấp huyện, cấp xã trong toàn tỉnh với sự tham dự của gần 3.500 đại biểu.
Qua báo cáo và ý kiến tham gia thảo luận tại Hội nghị cho thấy, công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Gia Lai trong 9 tháng đầu năm 2023 đã có những chuyển biến tích cực trên cả 2 phương diện: phòng ngừa và xử lý. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào những vấn đề nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, sai phạm. Qua thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện, chuyển hồ sơ 9 vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra các cấp để xác minh, xử lý. Cơ quan chức năng cũng đã đưa ra xét xử 8 vụ án tham nhũng, tiêu cực với 17 bị can và đã thu hồi gần 2,2/22,9 tỷ đồng bị chiếm đoạt, thất thoát và thiệt hại trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Đồng thời, qua công tác thanh tra cũng đã tiến hành thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 14,1 tỷ đồng số tiền sai phạm tại 82 đơn vị. Qua đó, đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ trong dư luận xã hội đối với công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được các cấp quan tâm; nhất là chú trọng tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung Tác phẩm: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác này.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đề nghị: Cấp ủy, chính quyền các cấp và các ngành, địa phương, đơn vị cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra để thực hiện tốt hơn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 3 tháng cuối năm 2023 và trong thời gian tới. Trong đó, cần tăng cường, thắt chặt công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ và có giải pháp căn cơ để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm việc cầm chừng; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng văn hóa liêm chính, không xuất hiện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên; tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lấy phòng là chính. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan chức năng hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024; tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực và tại những địa phương, đơn vị có dư luận về tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; nhất là đối với các vụ việc, vụ án do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo và nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản do tham nhũng./.
Đức Hải – Phi Long