Trải qua một thời khói lửa, đạn bom, trở lại với cuộc sống đời thường, những cựu chiến binh luôn mang trong mình tinh thần nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm, phát huy ý chí tự lực tự cường, vươn lên trong cuộc sống, làm giàu cho bản thân và góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh. Điển hình trong số đó có ông Hôi-là cựu chiến binh ở làng Đê Gôh, xã Đăk Sơmei huyện Đak Đoa.
Sở hữu trên 2000 gốc cà phê, 100 trụ tiêu, 1000 cây bời lời và gần 2 hécta lúa, gia đình ông Hôi – Cựu chiến binh ở làng Đê Gôh, xã Đăk Sơmei huyện Đak Đoa có thu nhập lên tới 300 triệu đồng mỗi năm. Chưa kể nguồn thu nhập khác từ việc chăn nuôi cũng đã mang lại nguồn thu cho gia đình ông từ 70 triệu đồng đến 90 triệu đồng/năm. Với điều kiện kinh tế vững vàng, cựu chiến binh Hôi được xem là gia đình tiêu biểu của làng Đê Gôh, xã Đăk Sơmei trong phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình.
Ông Hôi – Cựu chiến binh Làng Đê Gôh, xã Đăk Sơmei huyện Đak Đoa chia sẻ: “Trước đi bộ đội khổ quá mà, chịu khó, chịu khổ; bây giờ hòa bình rồi hướng dẫn con gái, con dâu làm làm kinh tế: làm cà phê, tiêu, bời lời. Gia đình cuả tôi mỗi năm thu được 100 triệu các tiền lặt vặt từ bán bò, bán heo, gà. Tôi cũng hướng dẫn bà con trong làng cách làm ăn, hiện ít gia đình đói mà ổn định kinh tế thì nhiều.”
Bà Ngát – Làng Đê Gôh, xã Đăk Sơmei huyện Đak Đoa nói: “Gia đình ông Hôi trồng nhiều cà phê, tiêu, bời lời; kinh tế gia đình ông ổn định lắm, ông Hôi có hướng dẫn nhiều người trong làng cách làm ăn. Ông nói gì và làm gì người dân trong làng đều noi theo cả.”
Sinh ra và lớn lên giữa những năm tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, từng tham gia Tiểu đoàn Đặc công 408 ở lứa tuổi 15, sau ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng, ông Hôi quyết tâm vượt khó, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương Anh hùng – nơi mình sinh ra lớn lên. Hiện gia đình ông Hôi là một trong số 26 gia đình có công với cách mạng có điều kiện kinh tế ổn định nhất của xã Đak Sơmei.
Ông Dơm – Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Sơmei, huyện Đak Đoa trao đổi: “Gia đình chú Hôi có công với cách mạng, sau khi giải phóng ông thoát ly tự vươn lên trong cuộc sống. Cụ thể các năm ông đều phát triển kinh tế trong hộ gia đình cao, cụ thể là chăm sóc cây cà phê, tiêu, nuôi bò, heo, cá. Đánh giá chung của địa phương ông thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương của đảng, vận động bà con phát triển kinh tế để bà con cùng học hỏi theo. Địa phương cũng rất là quan tâm hướng dẫn bà con noi theo phát triển kinh tế như ông Hôi.”
Trải qua nhiều khó khăn, gian khổ trong chiến đấu, trở về với cuộc sống đời thường, người cựu chiến binh này cùng những đồng đội một thời với ông tiếp tục phát huy phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ, dù ở thời chiến hay thời bình thì những người bản lĩnh như ông Hôi một thời vẫn luôn là những người lính tiêu biểu trên “mặt trận” kinh tế, luôn là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo
Lệ Xuân – Phi Long