Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đánh giá kết quả hoạt động quý II, triển khai nhiệm vụ quý III/2016

Cập nhật 20/7/2016, 17:07:52

Chiều 20.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng –  Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các thành viên trong Ban đại diện để đánh giá kết quả hoạt động quý II và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2016.

 

Nhìn chung 6 tháng đầu năm, nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm đạt gần 652 tỷ đồng với 24.245 lượt khách hàng được vay vốn. Doanh số thu nợ gần 459 tỷ đồng. Trong đó, các chương trình tín dụng có dư nợ tăng so với đầu năm là: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,32% tổng dư nợ.

Bên cạnh kết quả tích cực đã đạt được, một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách cho vay cũng đã được các thành viên đề cập. Trong đó, chính sách cho vay làm nhà ở giai đoạn 2 có nhiều ý kiến cho rằng, mức vay 25 triệu đồng/hộ không đủ để đáp ứng yêu cầu về xây dựng nhà kiên cố.  

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Hoàng yêu cầu trong thời gian tới Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tập trung thực hiện các mục tiêu đã đặt ra. Quan trọng là phải đảm bảo việc thực hiện các chính sách cho vay, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đối tượng chính sách được vay vốn. Rà soát, kịp thời phát hiện, xử lý đối với các trường hợp cho vay không đúng đối tượng. Về ý kiến mức cho vay làm nhà giai đoạn 2, ông Nguyễn Đức Hoàng cho rằng, với mặt bằng nông thôn, mức vay 25 triệu nếu các địa phương tính toán hợp lý từ khâu thiết kế đến xây dựng vẫn đảm bảo các yêu cầu về xây dựng nhà ở.

 

 

Hồng Uyên; Duy Linh

Trả lời