Để chuẩn bị cho việc triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia mùa khô 2018 – 2019, chiều nay (3/10), đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai cùng các thành viên trong Đoàn đã có buổi Hội đàm với Ban Chuyên trách tỉnh Prét Vi Hia.

Phát biểu ý kiến tại buổi Hội đàm, đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà, cho biết: sau 14 năm triển khai tìm kiếm trên địa bàn tỉnh Prét Vi Hia đã có 492 Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã được quy tập và hồi hương về nước. Kết quả này có được là nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ rất lớn của chính quyền và nhân dân tỉnh Prét Vi Hia. Hiện nay, việc tìm kiếm ngày càng khó khăn hơn, nên đồng chí Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai mong muốn chính quyền và nhân dân tỉnh Prét Vi Hia tiếp tục quan tâm, giúp đỡ và cung cấp thêm thông tin theo mẫu phiếu để cán bộ, chiến sĩ Đội K52 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai có thêm cơ sở xác định vị trí tạo thuận lợi trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh trong mùa khô 2018 – 2019.
Phát biểu ý kiến, ngài Ko Soom Kum Sướt – Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Pret Vi Hia nêu rõ: Đất nước và nhân dân Campuchia được hồi sinh như ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ vô cùng to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam, nhất là những chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam với tinh thần quốc tế cao cả đã anh dũng chiến đấu, hy sinh và nằm lại trên mảnh đất Campuchia. Do đó, việc tìm kiếm, quy tập để đưa các Liệt sĩ về với đất mẹ Việt Nam cũng là trách nhiệm của chính quyền và nhân dân Campuchia nói chung và tỉnh Prét Vi Hia nói riêng. Về kế hoạch triển khai công tác tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2018 – 2019, Ban Chuyên trách tỉnh Prét Vi Hia cơ bản thống nhất và sẽ phân công lực lượng để cùng phối hợp, bảo vệ trong suốt quá trình tìm kiếm; đồng thời, đề nghị nhân dân giúp đỡ, cung cấp thông tin theo mẫu phiếu cho cán bộ, chiến sĩ Đội K52 hoàn thành được kế hoạch đề ra.
Nhân dịp này, Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai đã trao 13.000 USD của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ cho Ban Chuyên trách tỉnh Prét Vi Hia để phục vụ cho việc tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ trong mùa khô 2018 – 2019.
Như vậy, trong thời gian 2 ngày 2 và 3/10, Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai đã hoàn thành việc Hội đàm với 3 tỉnh của Vương quốc Campuchia là Ratanakiri, Stung Treng và Prét Vi Hia để thống nhất việc triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước mùa khô 2018 – 2019. Theo kế hoạch chung, dự kiến bắt đầu từ ngày 25/10/2018, Đội K52 sẽ triển khai lực lượng sang các tỉnh của Campuchia và đến ngày 31/5/2019 sẽ hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập; sau đó, một bộ phận sẽ tiếp tục ở lại tìm kiếm trong mùa mư từ ngày 1/6 đến 25/10/2019. Mục tiêu đề ra trong mùa khô 2018 – 2019 là phấn đấu cất bốc và hồi hương từ 24 đến 32 Liệt sĩ về nước./.
Đức Hải