Chư Prông là một huyện biên giới, có vị trí rất quan trọng về quốc phòng an ninh. Chính vì thế, nhiệm vụ trọng tâm được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Prông xác định là tập trung xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc nhằm giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn. Trong đó, đơn vị đã đẩy mạnh công tác dân vận gắn với các phong trào thi đua nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân.

Thực hiện chủ trương “Xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo” và Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới, hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự (BCHQS) huyện Chư Prông đều có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Trên cơ sở được phân công, đơn vị tập trung hỗ trợ, giúp đỡ các xã thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; huy động cán bộ, chiến sĩ đóng góp ngày công lao động để làm đường giao thông, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách; tổ chức gặp gỡ, động viên, hướng dẫn cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số cách thức làm ăn, hỗ trợ cây, con giống, ngày công, tổ chức thăm, tặng quà nhân các dịp lễ, Tết… để giúp cho các hộ nghèo ổn định và từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Ông Rơ Chăm Glol – Làng Sơr, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông cho biết “Gia đình tôi có hoàn cảnh khó khăn, 2 vợ chồng già không có con cái nay được các chú bộ đội đến giúp dọn dẹp nhà cửa, tặng quà, rồi còn khám bệnh nữa tôi rất cảm ơn.”

Huyện Chư Prông là địa bàn trọng điểm về an ninh, các đối tượng phản động thường lợi dụng, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, lôi kéo người dân vượt biên trái phép làm mất an ninh trật tự. Chình vì thế BCHQS huyện Chư Prông chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ và BCHQS các xã, thị trấn, nhất là khu vực biên giới, vùng đệm phải thường xuyên, bám, nắm địa bàn, gần dân, sát dân xây dựng cơ sở nòng cốt ở địa bàn dân cư để nắm vững tình hình nội, ngoại biên; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý các tình huống phát sinh.
Anh Kpăh Sinh – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Lâu, huyện Chư Prông cho biết “BCHQS xã đã bám sát chỉ đạo của các cấp để triển khai nhiệm vụ. Thường xuyên cắt cử anh em dân quân bám nắm địa bàn đồng thời tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương chính sách và các qui định của pháp luật. Chúng tôi đã tham mưu kịp thời cho Đảng ủy-UBND những biện pháp, chủ trương đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Nhờ đó mà tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững.”

Xác định việc tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân sẽ góp phần quan trọng trong đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn nên hiện BCHQS huyện Chư Prông đang tiếp tục đẩy mạnh các thực hiện công tác dân vận nhằm xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
Trung tá La Lan Khôi – Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Prông cho biết “Chúng tôi xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn không để kẻ địch lợi dụng tuyên truyền, kích động; trong công tác xây dựng nông thôn mới chúng tôi tiếp tục thực hiện chủ trương “Xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo” thông qua các hoạt động giúp đỡ ngày công lao động, hỗ trợ phân bón… Thông qua công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chúng tôi kết hợp xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn.”

Nhờ xây dựng, củng cố được thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc mà trong những năm qua tình hình quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện Chư Prông luôn được giữ vững; tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy kinh tế – xã hội ở địa phương ngày càng phát triển./.
Đức Hải – Huy Toàn