Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phải lấy dân làm gốc, làm trung tâm và đích đến là nâng cao đời sống cho người dân. – Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn – Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cấp tỉnh tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở diễn ra vào sáng nay (6/7).
Hội nghị do các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cấp tỉnh; Võ Thanh Hùng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cấp tỉnh chủ trì.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cấp tỉnh phát biểu tại Hội nghị
6 tháng đầu năm 2021, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền thực hiện ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân… Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần tạo được sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu “kép” vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, vừa chống dịch Covid-19 có hiệu quả và giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn – Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cấp tỉnh ghi nhận những công việc mà Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã triển khai và kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm. Qua đây, đồng chí Châu Ngọc Tuấn nêu rõ: Trên cơ sở chương trình, kế hoạch đã đề ra và nhiệm vụ đã được phân công, các thành viên của Ban tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ơ cơ sở ở từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị. Trong đó, cần bám sát chủ đề năm 2021 của công tác dân vận là “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” và phát huy tốt vai trò của người đứng đầu cấp ủy. Trong quá trình triển khai thực hiện phải lấy dân làm gốc, lấy dân làm trung tâm và phải lấy mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống cho người dân để việc thực hiện dân chủ ở cơ sở một cách thực chất, không chạy theo thành tích; tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra và Dân thụ hưởng”. Từ thực tiễn phát sinh và qua quá trình hoạt động 6 tháng đầu năm, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đề nghị trong quý III, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cấp tỉnh sẽ thành lập một số đoàn để đi kiểm tra, khảo sát việc thực hiện các chế độ chính sách vùng dân tộc thiểu số tại Ban Dân tộc tỉnh; những tác động đến đời sống của người dân khi một số địa phương được công nhận thoát khỏi vùng 3 tại huyện Kbang; đồng thời, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở một số địa phương, đơn vị. Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cấp tỉnh cũng đề nghị việc kiểm tra, khảo sát phải có hình thức phù hợp nhằm thu thập, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người dân. Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, đồng chí Châu Ngọc Tuấn cũng đề nghị các thành viên tiếp tục bám sát địa bàn được phân công phụ trách, nắm vững tình hình ở từng địa phương, đơn vị để làm cơ sở cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kịp thời chỉ đạo tháo gỡ./.
Đức Hải, Thanh Sáng