Chiều nay (01/7), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch – Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tỉnh Gia Lai cùng các thành viên BCĐ thi cấp tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tại Gia Lai.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Gia Lai, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 của tỉnh cơ bản đã được triển khai một cách nghiêm túc, chặt chẽ trên cơ sở các phương án và kế hoạch của BCĐ thi cấp tỉnh đề ra. Đã thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi, cũng như các đoàn kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp THPT. Đặc biệt, UBND tỉnh đã bố trí đủ và kịp thời kinh phí để tổ chức kỳ thi; đồng thời tỉnh cũng đã triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho tất cả cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi và tham gia phục vụ kỳ thi. Theo kế hoạch, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, tỉnh Gia Lai có 39 điểm thi với tổng số 616 phòng thi, số thí sinh đăng ký dự thi là 14.024 thí sinh và tổng số cán bộ coi thi là 1.349 người. Xác định phải đảm bảo an toàn cho kỳ thi, BCĐ thi cấp tỉnh cũng đã xây dựng một kịch bản chi tiết cho kỳ thi gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Gia Lai nói chung và BCĐ thi cấp tỉnh nói riêng trong công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tại địa phương. Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cũng đề nghị từ nay đến ngày diễn ra kỳ thi,BCĐ thi cấp tỉnh có thể xem xét tăng số lượng phòng thi dự phòng tại các điểm thi; đồng thời bố trí đầy đủ cán bộ y tế và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm thi trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Liên quan đến công tác chấm thi, in sao đề thi, cần bám sát và thực hiện đúng theo quy chế của kỳ thi. Công tác thanh tra, kiểm tra cần được tăng cường triển khai chặt chẽ, nghiêm túc. Đối với công tác truyền thông, xử lý thông tin và phát ngôn liên quan đến kỳ thi cần đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật./.
Mỹ Tiến, R’Piên