Ban chỉ đạo Tây Nguyên làm việc với tỉnh Gia Lai về thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Cập nhật 25/4/2017, 08:04:40

 Chiều ngày 24 tháng Tư, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Tây Nguyên do ông Nguyễn Đức Phong – Ủy viên Chuyên trách Ban Chỉ đạo Tây Nguyên làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Gia Lai về tình hình thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Làm việc với Đoàn có ông Kpă Thuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan, UBND một số huyện và đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh.

 

Theo báo cáo, hiện toàn tỉnh Gia Lai có trên 623.000 ha đất có rừng với độ che phủ rừng là 46,1% và là tỉnh có rừng tự nhiên nhiều nhất Tây Nguyên. Thời gian qua, UBND tỉnh Gia Lai đã tập trung triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của các cấp để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, nhất là Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Thông báo số 191 của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó, đã chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng trong nhân dân; chú trọng việc giao khoán, quản lý bảo vệ rừng cho cộng đồng dân. Việc đóng cửa rừng tự nhiên và không chuyển đổi đất có rừng tự nhiên sang mục đích khác được tỉnh Gia Lai thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp để đấu tranh, ngăn chặn tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Trong năm 2016 và quý I năm 2017 trên địa bàn tỉnh Gia Lai không xảy ra vụ cháy rừng nào. Công tác quản lý các cơ sở chế biến gỗ được tăng cường. Tỉnh Gia Lai cũng đã chỉ đạo cho các ngành, địa phương phối hợp rà soát đất lâm nghiệp bị lấn chiếm để triển khai trồng rừng thay thế và dự kiến trong năm 2017 sẽ trồng mới trên 7.000 ha rừng. Tuy nhiên, do diện tích rừng lớn, lực lượng chuyên trách mỏng nên trong công tác quản lý bảo, vệ rừng vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc; tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn diễn ra nhiều; việc người dân lấn chiếm đất rừng làm nương, rẫy vẫn còn xảy ra. Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên có ý kiến với Trung ương quan tâm, bố trí đủ biên chế cho lực lượng kiểm lâm; kịp thời phân bổ, hỗ trợ kinh phí cho tỉnh để thực hiện kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng hàng năm và phục vụ cho việc kiểm kê, lập bản đồ địa chính đất rừng; có biện pháp để quản lý tình trạng dân di cư tự do vào địa bàn; đồng thời kiến nghị với các ngành xem xét, sửa đổi, bổ sung một số quy định trong công tác quản lý, bảo vệ rừng chưa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành, địa phương cùng với thành viên trong Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã tập trung thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm làm tốt hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Phát biểu ý kiến, ông Nguyễn Đức Phong – Ủy viên Chuyên trách Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã đánh giá cao những kết quả trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở Gia Lai trong thời gian qua. Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Đoàn đã tiếp thu, tổng hợp và sẽ có ý kiến với ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Đức Hải, R’Piên

Trả lời