Chiều nay (16/2), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa, thị xã Ayun Pa và thành phố Pleiku. Tham dự cuộc họp có TS Viên Chinh Chiến – Viện Trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.
Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã thông tin nhanh tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và một số diễn biến mới về tình hình dịch trong nước, qua đó thống nhất chương trình công tác chống dịch đồng bộ trên toàn tỉnh. Qua đánh giá, đến thời điểm này tình hình dịch trên trên địa bàn tỉnh cơ bản kiểm soát, khoanh vùng được. Trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 27 trường hợp dương tính với SASR-CoV-2, trong đó 6 trường hợp xét nghiệm âm tính lần 2 và 7 trường hợp âm tính lần 1. Gia Lai đã qua ngày thứ 5 chưa có ca Covid-19 mới trong cộng đồng. Hiện tại các ca nhiễm đã được cách ly điều trị tại các cơ sở y tế, các đối tượng F1 trong các khu cách ly tập trung được rà soát xét nghiệm tối thiểu 2 lần đều cho kết quả âm tính. Đã tiến hành xét nghiệm diện rộng các đối tượng có nguy cơ cao cũng như cộng đồng các khu vực có ca bệnh và các khu vực có liên quan đều cho kết quả âm tính. Kết quả xét nghiệm 2755 mẫu tương đương 12.633 người tại phường Đoàn Kết, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa và 55 mẫu tương đương 273 người tại huyện Phú Thiện đều âm tính.
Đánh giá về tình hình dịch tại tỉnh Gia Lai, TS Viên Chinh Chiến – Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên cho rằng trong công tác phòng chống dịch, tỉnh đã có những văn bản chỉ đạo kịp thời và hướng dẫn rất phù hợp, chặt chẽ. Đến thời điểm này, Gia Lai cơ bản đã khống chế được dịch, song tỉnh cần phải tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp dập dịch một cách sớm nhất.
TS Viên Chinh Chiến, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên cho biết: “Chúng ta quản lý làm sao giữ được thành quả của chúng ta. Vấn đề tôi quan tâm nhất hiện nay là hai khu vực thứ nhất là khu cách ly tập trung dân cư, khu phong tỏa của cụm dân cư có F0 tôi cũng được nghe Krông Pa, Phú Thiện đã có kết quả âm tính. Nếu chúng ta xét nghiệm là phải tính từ mốc đó cho đến 14 ngày về sau và sau 14 ngày xét nghiệm tất cả âm tính hết thì lúc đó mới theo chỉ đạo của tỉnh là dỡ phong tỏa. Mong các đồng chí lưu ý dùm cho là khu cách ly của chúng ta cũng hết sức tránh tình trạng lây nhiễm chéo ở trong khu cách ly. Vì tình trạng này ở Hải Dương cũng đã cảnh báo rất nhiều”.
Tại cuộc họp, các địa phương cũng đã nêu những khó khăn và một số vấn đề đặt ra trong công tác phòng, chống dịch ở cơ sở hiện nay. Các sở, ngành, địa phương đã hướng dẫn, trao đổi thêm về công tác vận tải hành khách; việc vận hành nhà máy đường hiện nay, vấn đề thu hoạch nông sản trong vùng dịch; chế độ đối với các đối tượng áp dụng cách ly; đồng thời hướng dẫn cách làm việc, họp online cho địa phương; giải pháp giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo phòng, chống dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sau Tết…
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Tỉnh chúng ta là tỉnh có dịch. Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa, thị xã Ayun Pa là 4 địa phương có dịch, nguyên tắc không được ra vào vùng dịch nếu chưa công bố hết dịch.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai chỉ đạo: “4 địa phương này là 4 địa phương có dịch nên tất cả các ứng xử từ vận chuyển đến con người đến hàng lưu thông là ứng xử theo vùng dịch có dịch. Với quan điểm là vùng dịch chưa được công bố hết dịch, do đó phải thống nhất chung để thực hiện: Hạn chế đi lại giữa các địa phương, trừ những trường hợp cần thiết,nhất là thực hiện công vụ hoặc những trường hợp bất khả kháng như chuyển bệnh nhân nặng mới được đi. Đối với vận chuyển hàng hóa theo quy định đã được Sở Giao thông hướng dẫn, không bước xuống, đi ngang qua, lái xe đi vào vùng dịch phải có lịch trình ghi chép cụ thể. Sở Giao thông vận tải kiểm tra doanh nghiệp, cá nhân nào vi phạm phải có chế tài đi kèm. Cán bộ công chức đi từ Ayun Pa qua Phú thiện thì tự cách ly tại cơ quan đơn vị 14 ngày đến khi xét nghiệm xong , không có chuyện đi qua đi lại hàng ngày, tăng cường họp trực tuyến làm việc online”.
Đối với việc giải quyết công dân đi lao động các tỉnh đang ở tại các địa phương có dịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị các địa phương thống kê lại toàn bộ công dân ở các tỉnh hiện đang kẹt tại vùng dịch có nhu cầu đi về địa phương của họ, gửi văn bản cho địa phương đó đề nghị họ tiếp nhận. Nếu địa phương đó đồng ý tiếp nhận về, thì chúng ta đề nghị họ tổ chức đoàn xe đưa về đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Liên quan đến ý kiến của các địa phương về việc đảm bảo sản xuất trong vùng dịch, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch lưu ý việc nông dân đi qua lại giữa các địa phương sản xuất thì địa phương phải có thống kê lại và có quản lý để giám sát y tế. Đối với hoạt động nhà máy đường, các sở: Y tế, Công thương, Nông nghiệp và PTNT đã có hướng dẫn, do đó Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thị xã Ayun Pa thường xuyên kiểm tra, giám sát, nếu vi phạm các quy định phòng chống dịch thì lập biên bản xử lý ngay. Tỉnh vẫn triển khai các chốt chặn của 4 huyện để ngăn chặn đi ra các huyện khác, do đó đề nghị phong tỏa cho thật chặt nhà F0, dám sát kỹ y tế đối với f2, giám sát công dân đi về từ vùng dịch nhất là từ Hải Dương, TP.HCM; quản lý chặt người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Đối với công tác cách ly tập trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm đầu mối điều hòa, điều phối các khu vực cách ly, lên phương án điều chỉnh ngay khu cách ly tại huyện Ia Pa, không để tình trạng quá tải. Hiện một số điểm trưng dụng trường học làm khu cách ly phải tính lại. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các địa phương phải đánh giá đầy đủ lại tất cả các khu cách ly tập trung để vận hành thật tốt, tránh tình trạng lây nhiễm chéo. Đối với công tác tuyển quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phải báo cáo lại với Quân khu 5 và có hướng dẫn cụ thể bằng văn bản đối với từng địa phương trong tỉnh. Đối với việc học tập của học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành hướng dẫn học trực tuyến sau ngày 21/2 – 28/2 , sau đó mới có phương án tiếp theo.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Chúng ta đã trải qua hơn 14 ngày chống dịch, do đó phải khoanh vùng kiểm soát dịch ở 4 huyện thật chặt chẽ, các địa phương, các lực lượng tiếp tục căng mình chống dịch trong 7 ngày tới để có những phương án tiếp theo, thực hiện quyết liệt các biện pháp, quyết tâm sớm dập dịch một cách hiệu quả./.
Kim Châu – Lệ Xuân – R’Piên – Thanh Sáng