Chiều 19/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục rà soát, thống nhất phương án để có những định hướng trong công tác phòng chống dịch ở giai đoạn tiếp theo.
Qua ý kiến trao đổi của Viện trưởng Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên và ngành y tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thống nhất với đề xuất: Xét nghiệm F0 âm tính sau 5 lần liên tục mới cho xuất viện; giải phóng F1 sau 14 ngày, theo dõi giám sát y tế tại nhà và tiến hành xét nghiệm ngày thứ 21, tiếp tục theo dõi giám sát y tế đến ngày 28. Đối với F2 trong vùng dịch sau 14 ngày tiếp tục theo dõi giám sát y tế nếu có dấu hiệu về hô hấp, sốt, tiêu hóa thông báo về CDC tiến hành xét nghiệm. Sở Y tế thông báo toàn bộ các cơ sở y tế, phòng khám tư nhân tiến hành theo dõi phân lập những bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ thông tin CDC để tiến hành xét nghiệm ngay. Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý giám sát chặt chẽ các trường hợp chuyên gia đến làm việc và người nước ngoài đến thu mua nông sản tại tỉnh. Đối với công tác tuyển quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể cho công tác tuyển quân toàn tỉnh, không tổ chức làm lễ giao quân tại 17 huyện, thị xã, thành phố, đảm bảo nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, không nhận giao quân đối với các công dân ở vùng phong tỏa tại 2 ổ dịch là Cheo Reo, thị xã AYun Pa và Ia Trôk, huyện Ia Pa.
Ban Chỉ đạo sẽ tính toán lại phương án hoạt động kinh tế – xã hội trong tình hình mới sau khi hết dịch. Theo đó thống nhất tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh kế hoạch thành lập các đoàn kiểm tra chuyên ngành về bệnh viện an toàn, trường học an toàn, nhà máy, sân bay, bến xe…để triển khai kiểm tra trong tuần tới; trong đó 4 địa phương có dịch phải thực hiện kiểm tra trước ngày 24/2, kiểm tra trường học an toàn phải thực hiện trước ngày 28/2. Trên cơ sở đánh giá công tác chống dịch, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Sở Y tế xây dựng điều chỉnh lại kế hoạch chống dịch Covid-19, lên phương án tiếp cho công tác chống dịch ở giai đoạn sau./.
Kim Châu, R’Piên