Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Gia Lai họp triển khai khẩn cấp công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Cập nhật 09/3/2020, 18:03:19

Chiều ngày 9/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid – 19 tỉnh Gia Lai họp triển khai khẩn cấp công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà – UVBTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Bí thư Trung ương, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành nhiều Quyết định, kế hoạch, văn bản chỉ đạo và đã tổ chức nhiều cuộc họp khẩn triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Theo đó, Sở Y tế đã xây dựng kịch bản đáp ứng yêu cầu của từng cấp độ dịch. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế các địa phương đều được bố trí nhân lực, khu vực cách ly, tiếp nhận và thu dung bệnh nhân nghi ngờ mắc Covid -19; 17/17 huyện, thị xã, thành phố, 100% trường học đều đã phun hóa chất và thực hiện công tác vệ sinh nhiều lần. UBND tỉnh Gia Lai đã cấp cho ngành Y tế trên 34 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất khử khuẩn, trang phục phòng hộ để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

Đối với việc theo dõi, giám sát, cách ly và điều trị bệnh nhân nghi nhiễm Covid – 19 được tỉnh Gia Lai thực hiện  chặt chẽ. Trong số 186 trường hợp cách ly tại nhà thì có 119/186 trường hợp đã qua 14 ngày, hiện tất cả những trường hợp cách ly tại nhà đều được cán bộ y tế địa phương theo dõi sức khỏe hàng ngày. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch, đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị:  “Dịch Covid – 19 cực kỳ nguy hiểm, lây lan nhanh, phát tán rộng, tử vong cao. Nếu như trước 7/3/2020 cả nước tạm thời yên tâm. Tuy nhiên chỉ mới 3 ngày thôi thì tình hình dịch bệnh khá phức tạp từ khi có bệnh nhân số 17. Từ 4 tỉnh có dịch đến nay đã có 10 tỉnh có dịch. Gia Lai chưa có trường hợp nào dương tính với Covid – 19 nhưng địa phương đang có 186 trường hợp đang cách ly. Do đó, chúng ta phải dự lường tất cả các tỉnh huống. Văn bản chỉ đạo đã có rồi, đề nghị thành viên BCĐ rà soát lại cơ quan mình đã ban hành bao nhiêu loại hình văn bản theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Nếu chưa có đầy đủ các loại hình văn bản thực hiện theo yêu cầu của UBND tỉnh thì phải tiến hành triển khai ngay”.

Tại cuộc họp, bên cạnh phần thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, các thành viên của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid- 19 của tỉnh cũng cho rằng một số địa phương vẫn còn chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19; những thông sai sự thật liên quan đến dịch bệnh Covid – 19 gây thất thiệt và hoang mang dư luận cần phải xử lý theo quy định. Một vấn đề được các thành viên của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh đang rất quan tâm, đó là Cảng hàng không Pleiku hiện có 5 đường bay, nhưng đã có 4 đường bay có bệnh nhân dương tính với Covid – 19  gồm: TP Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh. Do đó, công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là kiểm soát chặt đường bay về từ vùng dịch cần phải được thực hiện nghiêm túc, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan phải có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống dịch: “Đề nghị cơ quan thường trực, Sở y tế chủ trì trong công tác này. Sở Y tế phải là cơ quan đầu tiên xác nhận, thẩm định báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh. Đồng thời hướng dẫn cho các đơn vị triển khai kịp thời các phương án phòng chống. Nhiều trường hợp đưa thông tin thiếu đầy đủ, thiếu chính xác và làm phản tác dụng để người bệnh thay vì đến cơ sở y tế thì họ lại dấu. Các cơ quan gác cổng về truyền thông cần có sự chỉ đạo về vấn đề này để người dân yên tâm phòng chống dịch bệnh.

Để tiếp tục triển khai nhiệm vụ tôi đề nghị chống dịch như chống giặc, tập trung vào nội dung các công văn chỉ đạo đã ban hành để thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung văn bản lãnh đạo phòng chống dịch, tuyên truyền những nội dung phòng chống dịch và nếu bị bệnh nên làm gì. Chúng ta tuyên truyền đưa thông tin về cách làm tốt về phòng chống dịch bệnh để các địa phương học hỏi, thực hiện”.

Liên quan đến  việc tích trữ hàng hóa,  hiện tại Gia Lai chưa có tình trạng người dân mua hàng tích trữ như một số tỉnh, thành khác. Tuy nhiên, dự lường các tình huống có thể xảy ra, Sở Công thương cũng đã chỉ đạo các đơn vị doanh nghiệp dự trữ đầy đủ hàng hóa, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Hiện Việt Nam đang ở cấp độ 3 trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Vì vậy, đối với tỉnh Gia Lai cần phải chủ động, tăng cường, triển khai sát sao, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra./.

Lệ Xuân, Xuân Huy

Trả lời