Sáng nay (1/3), đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 của tỉnh chủ trì cuộc họp với đại diện một số sở, ngành, đơn vị và các tổ giúp việc, nhằm đánh giá lại tình hình, công tác chỉ đạo, cũng như dự báo tình hình dịch bệnh sau khi ghi nhận ca dương tính trở lại đối với bệnh nhân số 1696, đồng thời tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới.

Ngay sau khi ghi nhận trường hợp dương tính lại với SARS – CoV – 2 vào lúc 22h ngày 27/2/2021 đối với bệnh nhân 1696, BCĐ phòng chống dịch bệnh của tỉnh đã khẩn trương triển khai ngay các lực lượng đưa Bệnh nhân số 1696, địa chỉ Tổ 4, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa và chồng là bệnh nhân (1697) cùng con đến Bệnh viện Dã chiến của tỉnh để tiến hành cách ly, điều trị và điều trị theo quy định. Đồng thời khoanh vùng, điều tra, thống kê, lấy mẫu và cách ly tập trung đối với toàn bộ F1, thực hiện nghiêm cách ly tại nhà đối với F2. Đến 18h30 phút ngày 28/2/2021, theo báo cáo của CDC tất cả những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 1696 có kết quả xét nghiệm đều âm tính với SARS – CoV – 2. Riêng bệnh nhân số 1696 sau khi ghi nhận dương tính trở lại, CDC đã tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm lại lần nữa vào ngày 28/2/2021 đều cho kết quả âm tính 2 lần.
Ghi nhận ý kiến của một số sở, ngành tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phó trưởng ban phụ trách Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 của tỉnh khẳng định: Về tình huống xử lý liên quan đối với ca tái dương tính, BCĐ tỉnh đã dự lường và kịp thời chủ động ứng phó với tình huống xảy ra. Vì vậy người dân không nên quá lo lắng, hoang mang, an tâm tin tưởng vào công tác phòng, chống dịch của Ban chỉ đạo các cấp.
Qua trường hợp ca tái dương tính trở lại, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải tăng cường cảnh giác cao, không chủ quan. Giao Sở Y tế trực tiếp kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại nhà F0 thực hiện theo quy định của Bộ Y tế, nếu không đảm bảo thì bắt buộc đưa đi cách ly tập trung. Những trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân 1696 sau khi xuất viện, đề nghị CDC đưa đi cách ly tập trung đối với các trường hợp F1, cách ly tại nhà có giám sát đối với các trường hợp F2. Đối với F1 làm lại xét nghiệm sau 7 ngày, đối với bệnh nhân 1696 thực hiện theo đúng quy định về chẩn đoán điều trị bệnh nhân Covid và giao Sở Y tế làm văn bản xin ý kiến Cục điều trị (Bộ Y tế) về trường hợp này.
Yêu cầu Sở Y tế hướng dẫn BCĐ các địa phương kiểm tra về việc tổ chức cách ly F0 sau khi xuất viện về cách ly tại nhà. Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định tại Công văn số 41 của UBND tỉnh. BCĐ tiếp tục thực hiện giám sát chặt tuyến biên giới, giám sát chặt chẽ công dân ngoài tỉnh đến từ vùng dịch và các chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại tỉnh. Về các khu cách ly tập trung, tiến hành gom tất cả các khu cách ly để giảm tải bộ máy vận hành, nhưng vẫn phân lập 2 khu cách ly riêng, một là cách ly đối với công dân từ vùng dịch trở về và một khu cách ly cho người từ nước ngoài trở về, đồng thời bố trí thêm một khu riêng cho các F0 nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà./.
Lệ Xuân – R’Piên