Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến phiên họp thứ Sáu

Cập nhật 14/11/2023, 18:11:19

Chiều nay (ngày 14/11), Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị phiên họp thứ Sáu được kết nối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước nhằm đánh giá công tác cải cách hành chính 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu truyền hình tỉnh Gia Lai có đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo 17 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Trong 10 tháng đầu năm 2023, công tác cải cách hành chính tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, trong 10 tháng đầu năm 2023, các bộ, ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa 341 quyết định kinh doanh tại 30 văn bản quy phạm pháp luật. Đến nay đã có 21/22 bộ, ngành và 61/63 địa phương trong cả nước công bố 4.028 thủ tục hành chính nội bộ. 100% bộ, ngành, địa phương hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Đến ngày 10/10/2023, Bộ Công an đã cấp trên 83,76 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp; thu nhận trên 64,3 triệu hồ sơ định danh điện tử; trong đó, đã kích hoạt trên 379,3 triệu tài khoản. Bên cạnh kết quả đạt được, thủ tục hành chính tại một số ngành, một số lĩnh vực vẫn còn rườm rà, môi trường kinh doanh chưa thực sự thông thoáng; người dân, doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Kỷ luật, kỷ cương hành chính nhiều nơi còn chưa nghiêm, tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm chưa được giải quyết triệt để… Những tồn tại, hạn chế đã được các đại biểu tập trung thảo luận nhằm đề ra các giải pháp căn cơ, sớm khắc phục để mau chóng khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phục hồi, phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện cải cách hành chính. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Cải cách hành chính là vấn đề rất quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, tạo sinh kế, đảm bảo đời sống cho người dân; chính vì vậy, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ cần tiếp thu tối đa các ý kiến, trên cơ sở đó ban hành kết luận phiên họp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện tốt nhất, thông thoáng nhất cho người dân, doanh nghiệp. Các bộ, ngành, địa phương tích cực, chủ động, phát huy tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao; nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, tầm quan trọng, sức lan tỏa của cải cách hành chính đối với phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay; triển khai thực hiện đồng bộ 6 nội dung về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp tại cơ sở nhằm tạo ra các bước đột phá.

Đoàn Bình – R’Piên

Trả lời