Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có 573 loài dược liệu khác nhau; trong đó có 21 loài là thực vật quý hiếm được ghi vào Sách Đỏ Việt Nam và rất nhiều loài cây dược liệu chính được sử dụng rộng rãi, có giá trị kinh tế cao. Song thực tế thời gian qua việc tận dụng những lợi thế về tự nhiên để bảo tồn và phát triển các loại cây dược liệu trên địa bàn chưa được quan tâm đúng mức. Do đó, qua 2 lần trình BTV Tỉnh ủy và tổ chức lấy ý kiến của các sở, ngành liên quan, trong ngày hôm qua (25/3), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức Hội nghị Chuyên đề để tiếp tục thu thập ý kiến nhằm thống nhất một số nội dung và hoàn thiện trước khi ban hành Nghị quyết về bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Hội nghị dưới sự chủ trì của các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Niên – Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Tham gia ý kiến tại Hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong việc bảo tồn và phát triển các loài cây dược liệu trên địa bàn tỉnh. Qua đánh giá với đa dạng về chủng loại và có nhiều loại quý hiếm song việc khai thác các loại cây dược liệu tự nhiên thời gian qua chưa được quản lý chặt chẽ; việc khai thác chưa gắn với bảo tồn và phát triển, thậm chí là mang tính tận diệt; công tác quy hoạch, bảo tồn và phát triển các loài cây dược liệu chưa nhận được sự quan tâm, chú trọng của các ngành, địa phương… Do đó, các đại biểu tham dự Hội nghị đều đánh giá cao về tầm quan trọng và sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết về bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Danh , Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai nêu: “Đây là cơ sở rất là quan trọng để từ đó các cấp, ngành và người dân có ý thức và điều kiện phát triển cây dược liệu trên địa bàn; tuy nhiên, để làm được điều này trong thực tế thì tôi cho rằng ngoài Nghị quyết thì về chính sách nên có đề án hay là kế hoạch để chúng ta thực hiện, như là đến năm 2020 hay 2025 như thế nào để có nguồn lực đầu tư”.
Về mục tiêu cụ thể đến năm 2025, các đại biểu cho rằng nên rút gắn thời gian điều tra, thống kê để sớm triển khai thực hiện; đồng thời với lợi thế về diện tích đất rừng tự nhiên cùa tỉnh là gần 544.000 ha nên nâng diện tích nuôi trồng cây dược liệu thay vì 2.500 ha như trong dự thảo Nghị quyết. Đối với việc bảo tồn và phát triển các loại cây dược liệu, nhất là những loại quý hiếm và có giá trị kinh tế cao cần xác định rõ, cụ thể từng loại để có giải pháp cụ thể và cơ chế, chính sách phù hợp hỗ trợ cho người dân sống, canh tác gần rừng cùng tham gia để gắn với phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.
Ông Trịnh Viết Ty – Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng cũng đề nghị: “Cần có những chính sách hỗ trợ cho người dân phát triển cây dược liệu tại những khu rừng họ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng hoặc những khu đất nông nghiệp gần rừng. Như ở 7 khu vực thôn, làng vùng đệm của chúng tôi thì đã có một số hộ tự kiếm cây giống về trồng nên mình cần phải có hỗ trợ, hướng dẫn cho họ về kỹ thuật, kinh tế, đất đai, tạo điều kiện tiêu thụ sản phẩm làm ra”.
Tham gia ý kiến tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành cho biết: Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều đề tài nghiên cứu, thử nghiệm để khai thác các tiềm năng, lợi thế phát triển cây dược liệu trên địa bàn, nhất là đối với những loài bản địa. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai thí điểm một số loài dược liệu mới để đánh giá sự thích nghi, tính hiệu quả trước khi nhân rộng trên địa bàn. Do đó, cùng với Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cho các sở, ngành, địa phương để có những cơ chế, chính sách để khuyến khích, thúc đẩy việc bảo tồn, phát triển các loài dược liệu trên địa bàn.
Đồng chí Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: “Chúng ta đã có rất nhiều đề tài, công việc đã triển khai nhưng phải nói là kết nối lại để chúng ta có một chính sách thì cho đến giờ phút này chúng ta mới đặt ra Nghị quyết này của Tỉnh ủy và sau đó, UBND tỉnh sẽ có một đề án và chỉ thị để triển khai. Ngoài ra, thì phải tính thêm về cơ chế, chính sách thì sau hội nghị này Sở KH-ĐT sẽ chủ trì cùng với Sở Tài chính, Sở NN&PTNT và Sở TN-MT nghiên cứu các Nghị định về nông thôn, về liên kết sản xuất để sau khi chúng ta xây dựng các đề án này thì chúng ta xây dựng ngay các chương trình mục tiêu để triển khai trong tháng 7, tháng 8 tới đây để chúng ta bảo vệ kế hoạch”.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự, nhất là những giải pháp để bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên dược liệu trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Dương Văn Trang đề nghị các cấp, ngành, nhất là đội ngũ trí thức trên địa bàn tiếp tục tham gia đóng góp, ý kiến để hoàn thiện Nghị quyết về bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vì đây là một trong những bước đột phá của Gia Lai trong những năm tới.
Đồng chí chỉ đạo: “Tôi đề nghị các đồng chí là nhà khoa học, nhà nghiên cứu, là tiến sĩ, thạc sĩ, là bác sĩ, dược sĩ, Hội Đông y Gia Lai tiếp tục tư duy, đóng góp ý kiến trước khi Nghị quyết ban hành. Thưa tất cả các đồng chí bảo tồn và phát triển các loại cây dược liệu tại Gia Lai là kinh tế của Gia Lai là xóa đói giảm nghèo của Gia Lai, là xây dựng nông thôn mới, là sức khỏe môi trường và con người Gia Lai. Tóm lại bảo tồn và phát triển cây dược liệu tại Gia Lai lợi nhiều hơn hại, đó là: lợi cho Nhà nước, lợi cho nhân dân, lợi cho doanh nghiệp”.
Với tiềm năng sẵn có và điều kiện thực tế ở địa phương thì việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 sẽ là cơ sở quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững nguồn tài nguyên dược liệu của tỉnh để phát triển các vùng trồng dược liệu, gắn với bảo tồn và khai thác hợp lý nguồn dược liệu tự nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường sinh thái. Qua đó, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho nhân dân, nhất là người dân những vùng có điều kiện thuận lợi, phù hợp phát triển cây dược liệu./.
Đức Hải, Thanh Sáng