Khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, các nhà lãnh đạo và bạn bè của Việt Nam trên thế giới bày tỏ sự thương tiếc và ngưỡi mộ rất lớn đối với nhà tư tưởng lớn, nhà lãnh đạo xuất sắc, cán bộ mẫu mực của Đảng và dân tộc ta – Đồng chí Nguyễn Phú Trọng.
- Báo “Sự thật Komsomol” của Nga đã đăng bài phỏng vấn đồng chí Gennady Zyuganov, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga. Trả lời phỏng vấn, đồng chí Gennady Zyuganov đánh giá cao vai trò và những đóng góp rất xuất sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam. Đồng chí Gennady Zyuganov chia sẻ: “Tôi không chỉ biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mà chúng tôi còn là bạn học của nhau. Chúng tôi học cùng trường, đi cùng một hành lang, học cùng một cuốn sách giáo khoa. Tôi đánh giá rất cao cống hiến của đồng chí Nguyễn Phú Trọng”. Đồng chí Gennady Zyuganov bày tỏ chia buồn sâu sắc và mong muốn các nhà lãnh đạo Việt Nam tiếp tục con đường vẻ vang mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã theo đuổi. Đường lối này đã mang lại những kết quả rực rỡ, trước hết trong lĩnh vực kinh tế và chính sách, xã hội.
- Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng là nhân vật kiệt xuất trong phong trào cộng sản quốc tế, có những đóng góp nổi bật về lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là ý kiến của Phó Giáo sư Piotr Tsvetov – Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội Hữu nghị Nga-Việt trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Liên bang Nga. Theo Phó Giáo sư Piotr Tsvetov, nhiều tuyển tập tác phẩm của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã được xuất bản minh chứng cho công lao to lớn mà đồng chí đã đóng góp trong việc lĩnh hội kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và xây dựng cơ sở lý luận, thực tiễn đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội Hữu nghị Nga-Việt nhấn mạnh, trong số những tư tưởng mới của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, ngoại giao mang bản sắc cây tre Việt Nam có một vị trí đặc biệt. Đây là một vấn đề rất tinh tế.
- Cựu Đại sứ Cuba tại Việt Nam Fredesmán Turró González khẳng định: “Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là người bạn lớn của Cuba”. Ông là lãnh đạo Việt Nam đã đến thăm Cuba 5 lần với nhiều vị trí cương vị khác nhau. Ông duy trì mối quan hệ cá nhân với các lãnh đạo chủ chốt của Cuba, luôn nắm rõ tình hình nước bạn, thúc đẩy tình cảm của người dân Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ với Cuba. Trên các cương vị, ông luôn thúc đẩy sự phát triển quan hệ kinh tế – thương mại và tăng cường trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế của hai nước và công tác chính trị của hai Đảng, đặc biệt là trong lĩnh vực tư tưởng. Đánh giá về vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lãnh đạo và củng cố Đảng Cộng sản Việt Nam thời gian qua, cựu Đại sứ Fredesmán nhận định dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước đạt được những thành công mới, quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, cũng như đặt ra những mục tiêu, nhiệm vụ mới đưa Việt Nam trở thành một đất nước thịnh vượng có thu nhập trung bình cao trong thời gian tới. Theo ông, bên cạnh vai trò lãnh đạo, “đồng chí Nguyễn Phú Trọng còn là một học giả lỗi lạc, trong các cuốn sách của mình không chỉ để lại cho chúng ta những lý giải về mặt lý luận và khái niệm về quá trình đổi mới ở Việt Nam mà còn cả lý luận và thực tiễn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”.
- Chia sẻ với phóng viên TTX Việt Nam tại Mexico khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT) Alberto Anaya Gutiérrez xúc động nói ông vẫn nhớ rõ hơi ấm từ bàn tay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông đến thăm người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 108 năm 2019. Với ông, đó là di sản của tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả từ một nhân cách lớn. Cầm trên tay cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng, ông Gutiérrez khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua, mà còn là một nhà lý luận thiên tài hiếm hoi trong giai đoạn lịch sử chứng kiến nhiều biến động như hiện nay. Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát huy cao độ việc kết hợp chủ nghĩa Marx – Lenin với sự nghiệp cách mạng. Trong hơn 10 năm qua, Tổng Bí thư đã dẫn dắt Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đóng góp quan trọng cho sự phát triển của công cuộc xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Tầm nhìn và phong cách lãnh đạo của Tổng Bí thư không chỉ là kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam mà còn để lại nhiều bài học quý báu cho phong trào cách mạng thế giới./.
(Theo Báo Nhân Dân và TTX Việt Nam)