Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý I năm 2022

Cập nhật 13/4/2022, 11:04:48

Sáng nay (ngày 13.4), đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022. Dự hội nghị tại điểm cầu truyền hình UBND tỉnh có các đồng chí lãnh đạo Ban An toàn giao thông; lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh.

 

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Quý I năm 2022, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn biến hết sức phức tạp khi ghi nhận xảy ra 94 vụ tai nạn giao thông, làm 72 người chết, 77 người bị thương; trong đó có 4 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 15 người chết, 04 người bị thương xảy ra tại địa bàn huyện các huyện: Đak Đoa, Chư Prông và Kông Chro. So với cùng kỳ năm 2021, tai nạn giao thông tăng 09 vụ ( tăng 10,59%), tăng 07 người chết ( tăng 10,77%) và tăng 19 người bị thương (tăng 32,76%). Nguyên nhân gây tai nạn giao thông chủ yếu do lỗi trực tiếp của người tham gia giao thông như: Không chú ý quan sát (chiếm 48,84%); lấn đường (chiếm 30,23%); vi phạm tốc độ (chiếm 11,63%); tránh, vượt, dừng, chuyển hướng sai quy định (chiếm 6,98%)… Quý I.2022, trên địa bàn tỉnh có 06 địa phương tăng cao số người chết do tai nạn giao thông gồm các huyện: Kông Chro, Chư Prông, Đăk Đoa, Krông Pa, Phú Thiện và thị xã Ayun Pa. Qua phân tích đánh giá: Tai nạn giao thông liên quan đến người dân tộc thiểu số giảm về số vụ và số người bị thương nhưng tăng số người chết, hậu quả nghiêm trọng gia tăng chủ yếu liên quan đến thanh thiếu niên. Tai nạn giao thông trên quốc lộ, đường nông thôn tăng và người dưới 18 tuổi gây ra tăng. Tình trạng xe quá tải, cơi nới kích thước thành thùng hàng tiếp tục diễn biến phức tạp. Một số địa phương, nhất là cấp xã chưa thực sự huy động mạnh mẽ cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; chưa quyết liệt, duy trì thực hiện thường xuyên, đồng bộ, kiên trì các giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông trong thanh thiếu niên. Ý thức chấp hành pháp luật, kiến thức và kỹ năng điều khiển phương tiện của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế, nhất là thanh thiếu niên vẫn cố tình vi phạm. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng có thời điểm còn thiếu quyết liệt, chưa khép kín tuyến, địa bàn, thời gian, nhất là vào buổi tối, đêm khuya do lực lượng mỏng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Võ Ngọc Thành phê bình các địa phương tăng cao số người chết do tai nạn giao thông trong Quý I.2022; đồng thời đề nghị lãnh đạo Ban An toàn giao tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tập trung tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá sát nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; tai nạn giao thông xảy ra trên các tuyến quốc lộ, đường nông thôn và trong thanh thiếu niên dân tộc thiểu số. Đồng chí Võ Ngọc Thành cũng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị đề xuất các giải pháp trọng tâm, sát với tình hình thực tế tại cơ sở nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông thời gian tới trên địa bàn tỉnh.

Thông tin chi tiết về Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022 sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản  tin tiếp theo.

                                                                                                                         Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời