Với sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất trường lớp cũng như trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học, đã và đang góp phần thu hẹp dần khoảng cách giữa giáo dục vùng khó với vùng thuận lợi. Tuy nhiên với những vùng đặc biệt khó khăn như xã Ayun, huyện Chư Sê; bài toán nâng cao chất lượng giáo dục vẫn còn là điều khó khi mà nhiều vấn đề còn đang đặt ra. Ghi nhận tại Trường PTDT bán trú THCS Phan Đăng Lưu, xã Ayun, huyện Chư Sê.
Với đặc thù 100% học sinh là người DTTS, công tác duy trì sĩ số học sinh là điều mà tập thể cán bộ quản lý cũng như giáo viên Trường PTDT bán trú THCS Phan Đăng Lưu, xã Ayun, huyện Chư Sê luôn quan tâm và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của mỗi năm học. Thế nhưng khi mà đời sống người dân vì còn nhiều khó khăn nên câu chuyện đến trường, đến lớp của những đứa trẻ vùng khó Ayun cũng ít nhiều ảnh hưởng đến việc dạy và học của thầy và trò nơi đây.
Cô giáo Trần Thị Thùy Trang – Trường PTDT bán trú THCS Phan Đăng Lưu, xã Ayun, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Trong lớp học thì học sinh thiếu sách rất là nhiều, mà học sinh thiếu sách thì kiến thức học sinh học được sẽ không đảm bảo; trong 1 lớp thì rất ít sách. Thứ 2 nữa là học sinh ở đây thì khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt còn yếu nên nhiều lúc giáo viên muốn truyền đạt bằng tiếng Việt thì rất khó khăn, cho nên việc tiếp thu bài của các em sẽ chậm hơn các nơi khác. Về mặt phụ huynh thì phụ huynh dưới này cũng không có điều kiện để quan tâm nhiều đến con em mình đi học bởi vì họ còn phải lo về kinh tế nữa”.
Mặc dù công tác tuyên truyền vận động, thậm chí là hỗ trợ đưa đón đối với những học sinh nhà ở xa và điều kiện gia đình quá khó khăn được nhà trường triển khai thực hiện thường xuyên để tạo động lực cho các em đến trường đầy đủ; tuy nhiên hầu như năm học nào cũng vậy, việc duy trì sĩ số thường xuyên là điều trăn trở của nhà trường. Năm học 2019-2020 đã bắt đầu được 01 tháng, thế nhưng đến thời điểm này, không ít những lớp học vẫn thiếu vắng học sinh như thế này.
Ông Phạm Minh Đức Nhân – Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường PTDT bán trú THCS Phan Đăng Lưu, xã Ayun, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Nhiệm vụ của nhà trường trước mắt là phải huy động tối đa học sinh ra trường, ra lớp. Các em đi học chuyên cần rồi từ đó các em nắm bắt kiến thức dần dần thì mới nâng cao được chất lượng. Thầy, cô thì ngoài dạy chương trình theo chuẩn kiến thức hiện nay thì cũng sẽ ưu tiên nhắc nhở và hướng dẫn những em yếu đọc, yếu viết hàng ngày. Bên cạnh đó thì buổi chiều trái buổi, 1 số thầy/cô cũng đi dạy phụ đạo cho các em. Đây cũng chính là nhiệm vụ của các thầy/cô để nâng cao chất lượng cho các em”.
Căn cứ theo Quyết định số 560 ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về phê duyệt số lượng học sinh trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ gạo Học kỳ I, năm học 2019-2020 theo Nghị định số 116 năm 2016 của Chính phủ; Trường PTDT bán trú THCS Phan Đăng Lưu sẽ có 205 em nằm trong diện được hỗ trợ với mức hỗ trợ là 60kg gạo/học sinh. Điều này sẽ góp phần sẻ chia phần nào những khó khăn của các em và gia đình, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vượt khó đến trường. Tuy nhiên đó cũng chỉ là những hỗ trợ trước mắt. Còn về lâu dài, bên cạnh những giải pháp của nhà trường đề ra, bài toán nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường vẫn phải cần cả sự quyết tâm của chính những bậc phụ huynh để mang con chữ đến với những đứa trẻ ở vùng khó Ayun, Chư Sê này./.
Mỹ Tiến, Xuân Huy