ĐăkPơ được xem là vùng chuyên canh rau xanh lớn nhất của tỉnh Gia Lai, và chính nguồn thu nhập từ rau xanh đã giúp người dân nơi đây phát triển kinh tế. Tuy nhiên có một thực tế hiện nay đó là sản phẩm rau xanh của bà con nông dân làm ra vẫn còn phải phụ thuộc gần như hoàn toàn vào thương lái từ giá cả cho đến sản lượng tiêu thụ. Điều này đã và đang là bài toán khó cho người trồng rau ở huyện ĐăkPơ trong vấn đề về đầu ra của cây rau.

Gia đình chị Phạm Thị Thanh Thủy ở thôn Tân Sơn, xã Tân An gắn bó với nghề trồng rau từ bao nhiêu năm nay, thế nhưng do đầu ra của sản phẩm rau xanh không ổn định nên với 5 sào rau nhưng có vụ thì thu nhập ổn định, và cũng có vụ rơi vào tình cảnh lao đao vì rau mất giá.
Chị Phạm Thị Thanh Thủy nói: “Thì đúng là người nông dân mình phụ thuộc thương lái, họ cho mình bao nhiều thì mình ăn bấy nhiêu, còn đúng nông dân mình thì chịu thiệt quá. Cái gì mình cũng chịu thiệt hết, khi mà nó rẻ, nó chạy thì người ta ăn; còn khi mà nó không chạy thì mình phải bỏ thôi, mình phải cuốc cày đi thôi chứ cắt không đủ tiền thuê công, rồi chi phí hết không đủ chẳng thà phá hết chứ không đủ tiền trả tiền công”.
“Được mùa, mất giá” rồi “Được giá, mất mùa”, đó là điệp khúc luôn luôn lặp lại với người nông dân dù có trồng bất cứ loại cây gì; trong đó không loại trừ cây rau. Đặc biệt những năm gần đây, với những diễn biến thất thường của thời tiết, tình hình nắng hạn kéo dài khiến người trồng rau ở ĐăkPơ thêm gặp khó về nguồn nước tưới. Điều này rõ ràng sẽ là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cây rau và từ đó cũng sẽ kéo theo sự gia giảm, bấp bênh về giá cả khiến người trồng rau lo lắng.
Chị Ngô Thị Hồng Thu, thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện ĐăkPơ cho biết: "Mấy năm trước thì làm được nhưng năm nay tui làm thì vừa rồi không đạt. Ớt thì đạt đầu tấn nhưng giá thì rẻ quá , 10 ngàn xong tới 11 ngàn rồi xuống luôn, tới nay chỉ còn 7 ngàn, 8 ngàn”.
Với 6.117ha, diện tích trồng rau xanh hiện chiếm khoảng 1/3 tổng diện tích đất canh tác của huyện ĐăkPơ; trong đó tập trung chính ở 2 xã Tân An, Cư An và thị trấn ĐăkPơ. Với diện tích này cùng sự đa dạng về chủng loại rau như: xà lách, cải, bắp sú, ớt…, những năm qua sản phẩm rau xanh của vùng chuyên canh rau ĐăkPơ đã được cung cấp cho thị trường các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế… Cung cấp một lượng rau khá lớn cho thị trường các tỉnh nhưng vấn đề đặt ra ở đây là do sản xuất theo phong trào và nhiều khi lạm dụng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau, nên hầu như người trồng rau không tự quyết định được giá sản phẩm do mình làm ra, mà gần như phụ thuộc hoàn toàn vào giá của thương lái.
Ông Đoàn Minh Duy, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đăk Pơ cho biết: “ đây là là 1 cái khó vì hiện nay thì người dân sản xuất thấy cây nào có giá cao thì chạy theo chứ chưa có 1 kế hoạch ổn định; đồng thời cũng chưa có sự liên kết trong sản xuất và liên kết trong khâu tiêu thụ. Trên cơ sở chúng tôi sẽ hỗ trợ HTX Tân An xúc tiến liên hệ với 1 số siêu thị, doanh nghiệp tiêu thụ rau trên địa bàn tỉnh hoặc ngoài tỉnh để ký kết bao tiêu hợp đồng; trên cơ sở đó thì họ sẽ đặt hàng và đặt ra tiêu chuẩn cho từng loại rau và coi như HTX sẽ quản lý việc này; và điều sâu xa hơn nữa là sẽ xúc tiến việc xây dựng thương hiệu rau ĐăkPơ”.
Trong cơ chế thị trường, dù muốn hay không thì người nông dân cũng phải chấp nhận giá cả. Thực tế là vậy nhưng nếu về lâu dài, để người trồng rau trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung và huyện ĐăkPơ nói riêng có thể gắn với ruộng rau và an tâm về sản phẩm do mình làm ra thì vẫn cần nhiều hơn nữa sự hỗ trợ, nhất là vấn đề về giá ./.
Mỹ Tiến – Thiên Thanh – Đặng Trà