Bãi rác huyện Chư Păh gây ô nhiễm, người dân gửi đơn cầu cứu

Cập nhật 12/1/2024, 16:01:38

Một số hộ dân ở Thôn 2, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh gửi đơn phản ánh: Bãi rác thải tại Thôn 2, xã Hòa Phú gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nước dơ bẩn chảy thẳng xuống suối và vào rẫy của người dân; việc xử lý rác bằng cách đốt đã gây cháy âm ỉ “quanh năm suốt tháng”, lượng khói dày đặc bay xa nhiều cây số, mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Người dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được cấp có thẩm quyền giải quyết.

Theo phản ánh của người dân, bãi rác thải của huyện Chư Păh tại Thôn 2, xã Hòa Phú đã được đốt từ lâu rồi và cứ âm ỉ cháy.

Khó có thể chịu đựng được mùi hôi và khói khét nghẹt, nồng nặc đang bao phủ toàn bộ khu vực này.

Nằm khá xa khu dân cư, trên triền một khe suối, bên kia giáp với núi; còn bên này giáp với đất sản xuất của người dân và cao su của Công ty Cao su Chư Păh; có thể nói vị trí bãi rác này là sự qui hoạch khá hợp lý, nhưng hiện tại nó bộc lộ quá nhiều điều bất ổn: Gây ô nhiễm không khí khá nặng, làm cho những hộ dân có đất canh tác quanh khu vực này bức xúc do không thể sản xuất, chăm sóc vườn cây được…

Ông Phạm Xuân – Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Thôn 2, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh  phản ánh: “Tới mùa thu hoạch cà phê hay làm cành mà đem theo cơm là không thể nào ăn được, ruồi nó bu đen như (hạt) tiêu vậy đó; thứ hai là khói, bà con đi cạo hay như tui đi tưới tối là lo bịt mũi, không thở nổi, tưới là phải nằm lại cả đêm… Cho nên giờ nhờ chính quyền xem xét giúp đỡ cho bà con, để bà con được hưởng không khí trong lành, có sức khỏe đảm bảo… Ô nhiễm cách đây cũng hơn 4 năm rồi, nhưng bà con họp, báo lên thôn, thôn đi tiếp xúc cử tri báo lên huyện, huyện báo lên tỉnh, nhưng mà các cơ quan cứ nói là chờ, chờ để giải quyết nhưng không biết chờ đến khi nào…?”

Sự lo lắng của người dân cũng dễ hiểu, bởi họ cảm nhận được sự nguy hiểm nếu như tiếp xúc lâu dài với môi trường ô nhiễm như thế này, nhất là những ai đang có người thân bị bệnh nặng như trường hợp sau đây.

Anh Võ Văn Hà – Thôn 2, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh bức xúc nói: “Mong muốn làm sao, một là di dời bãi rác, hai là xử lý, làm nhà máy như thế nào chứ hiện tại, gia đình của em có 3 người ung thư rồi. Em giờ nói ra muốn khóc luôn, nhà em ba người ung thư, má em chuẩn bị đưa về, thành thử mong muốn các anh làm sao để giúp được người dân thoát khỏi những ô nhiễm rồi con cháu sau này nữa…”

Liên quan đến nội dung phản ánh trên, chúng tôi đã làm việc với Phòng Tài Nguyên & Môi trường huyện Chư Păh để tìm hiểu thêm một số thông tin liên quan.

Ông Lê Xuân Dũng – Trưởng phòng TN & MT huyện Chư Păh trao đổi: “Về môi trường như người dân phản ánh thì cũng xảy ra cách đây lâu rồi, huyện cũng đề xuất với tỉnh, với TƯ đầu tư xây dựng bãi rác này để đảm bảo xử lý triệt để các vấn đề về môi trường, với kinh phí khoảng hơn 20 tỷ đồng và đã đề xuất cách đây hơn 4, 5 năm rồi. Tuy nhiên dự án đến nay vẫn chưa có tính khả thi, chưa có tín hiệu để triển khai thực hiện. Về vấn đề xử lý rác thải thì chủ yếu là dùng phương pháp đốt thủ công, và quá trình đốt cũng phun thuốc xử lý về mùi hôi và các vấn đề ô nhiễm, sau đó thực hiện một số phương pháp chôn lấp thông thường. Việc đó cũng không thể hạn chế tối đa việc ảnh hưởng tới môi trường được.”

Đến nay, việc đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác này vẫn chưa được triển khai; Trạm Cấp nước và Dịch vụ đô thị huyện Chư Păh vẫn đang vận hành, thu gom và xử lý với nguồn kinh phí hạn hẹp do địa phương tự bố trí. Theo đó, giải pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại bãi rác này vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó địa bàn thu gom rác rộng, gồm các xã: Nghĩa Hưng, Nghĩa Hòa, Ia Khươl, Ia Nhin, Hòa Phú, Ia Ka và thị trấn Phú Hòa, ước tính mỗi năm lượng rác thu gom xấp xỉ 5000 tấn và chủ yếu tập kết tại bãi rác Thôn 2, xã Hòa Phú. Đây là khối lượng rác khá lớn, nhiều khả năng sẽ gây quá tải và ô nhiễm nghiêm trọng hơn nếu cứ tiếp tục xử lý rác theo phương pháp thủ công như hiện nay. Rất mong cấp có thẩm quyền sớm quyết định triển khai đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác thải này một cách bài bản nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sức khỏe của người dân địa phương.

Minh Thanh – Ksor Tuối

Trả lời