Bài học về sự thấu hiểu và sẻ chia

Cập nhật 20/9/2024, 05:09:15

Trong những ngày gần đây, người dân trên khắp mọi miền đất nước đã trao gửi những tấm lòng yêu thương đến đồng bào miền Bắc đang gồng mình gánh chịu hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ đều thể hiện sự thấu hiểu và tình cảm ấm áp gửi đến bà con vùng lũ. Đối với các em học sinh, có lẽ không có một bài học về lòng nhân ái nào bằng bài học đã xảy ra trong thực tiễn cuộc sống và nó đã chạm đến trái tim của các em.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn phát động ủng hộ bà con bị ảnh hưởng do bão số 3 gây ra,  Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Tp. Pleiku đã quyên góp được số tiền trên 113 triệu đồng.

Với em học sinh, số tiền quyên góp có thể là tiền tiết kiệm, dù nhỏ nhưng mang theo cả tình yêu thương và lòng nhân ái.

Đây là bài học thực tế sâu sắc mà không sách vở nào có thể truyền tải một cách trọn vẹn, giúp các con hiểu rằng việc giúp đỡ người khác chính là góp phần tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn.

Em Hồ Trần Đăng Khoa – Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, TP. Pleiku chia sẻ: “Em và các bạn đã quyên góp một phần nhỏ bằng số tiền tiết kiệm của mình để chia sẻ đến mọi người. Em mong mọi người được bình yên, sớm ổn định cuộc sống và các bạn học sinh sớm được đến trường vui đùa như tụi em.”

Tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”  đã phần nào xoa dịu những mất mát, đau thương mà đồng bào miền Bắc đang phải gánh chịu. Đây cũng là dịp để thầy cô giáo và phụ huynh truyền tải những giá trị về đạo đức, trách nhiệm cộng đồng đến với các em học sinh.

Chị Đồng Thị Minh Diệp – Phụ huynh nói: “Vừa qua cô giáo phát động ủng hộ thiên tai lũ lụt miền Bắc, mình cũng quyên góp được một phần nhỏ và giúp cháu học hỏi được vấn đề chúng ta cần phải chia sẻ hoàn cảnh khó khăn. Giúp đỡ được gì thì mình giúp đỡ cho những người dân miền Bắc.”

Trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 hướng tới hình thành và phát triển cho học sinh 5 phẩm chất chủ yếu đó là: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm. Đặc biệt lòng nhân ái đã được thầy, cô giáo tuyên truyền, giáo dục cho các em học sinh thông qua hoạt động dạy và học cũng như các hoạt động quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ những người đang gặp hoạn nạn, khó khăn.

Những hành động ấy tuy nhỏ bé, nhưng khi được cộng hưởng sẽ trở thành nguồn động lực lớn lao, đem lại niềm tin và hy vọng cho hàng ngàn người đang trong cơn khốn khó.

Cô giáo Bùi Thị Phương Hoa – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, TP. Pleiku cho biết: “Qua đợt này chúng tôi nhằm giáo dục cho học sinh tinh thần yêu nước, biết chia sẻ tương thân, tương ái, biết đồng cảm với những nỗi khổ của đồn bào. Từ đó giáo dục cho các em lòng yêu quê hương, yêu đất nước, yêu đồng bào như một trong 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. Điều 1 là yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Đó là một trong những mục tiêu Chương trình GDPT 2018 đang hướng đến và chúng tôi đã và đang thực hiện rất tốt.”

Em Đỗ Huỳnh Tú Quỳnh – Học sinh Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, TP. Pleiku bày tỏ: “Các bạn có thể cảm nhận được tình yêu thương ấm áp của tất cả mọi người trên khắp cả nước mình. Em mong rằng việc quyên góp và ủng hộ này sẽ được tiếp tục trong thời gian tới. Em có đôi lời muốn gửi tới các bạn học sinh rằng: mong các bạn có thể mạnh mẽ bước qua giai đoạn khó khăn này để có thể vững vàng bước tiếp trong tương lai.”

Theo số liệu tổng hợp của Phòng GD&ĐT Tp. Pleiku, tính đến hết ngày 16/9 cán bộ, giáo viên, học sinh thuộc các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố đã quyên góp được trên 1 tỷ 683 triệu đồng. Công tác vận động quyên góp ủng hộ người dân miền Bắc vẫn đang tiếp tục được ngành kêu gọi.

Thầy giáo Nguyễn Văn Hòa – Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, TP. Pleiku cho biết: “Trước mắt chúng tôi phát động mỗi cán bộ giáo viên trong nhà trường ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương. Chúng tôi đã tổng kết đợt quyên góp trong cán bộ, giáo viên và người lao động với số tiền 23 triệu 800 ngàn đồng. Số tiền này chúng tôi đã nhanh chóng gửi về MTTQVN Tp. Pleiku. Tôi hi vọng rằng qua hoạt động quyên góp này mong các thầy cô giáo và học sinh trên cả nước sẽ tiếp tục tinh thần lá lành đùm lá rách, không chỉ giúp đỡ đồng bào trong lúc khó khăn này mà đây cũng là một thông điệp tốt đẹp gửi đến cộng đồng.”

Lòng nhân ái, sự sẻ chia là đức tính quý giá của mỗi người. Đối với các em học sinh, sự thấu hiểu và sẻ chia ấy được bồi đắp ngay từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường thông qua những bài giảng có trong sách vở và thông qua những hoạt động thiện nguyện trực tiếp hay gián tiếp để giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

Lệ Xuân – Viễn Khánh

Trả lời