Tỉnh Gia Lai hiện có trên 4.800 ca mắc bệnh sốt xuất huyết. Trong khi các ngành chức năng đang nỗ lực thực hiện các biện pháp dập dịch, ngăn chặn sự bùng phát dịch sốt xuất huyết tại các khu dân cư thì người dân vẫn còn thờ ơ với việc phòng chống dịch bệnh. Cụ thể, một số cơ sở dự trữ lốp xe ô tô cũ không làm vệ sinh xung quanh khu vực sinh sống, không dùng bạt che chắn, để nước mưa đọng lâu ngày,. Và điều này vô tình biến bãi chứa lốp xe trở thành nơi trú ẩn của muỗi. Phóng sự được thực hiện tại Tp.Pleiku.

Tại cơ sở Nhà xe Thuận Ý, phường Phù Đổng, Tp.Pleiku thường tập kết rất nhiều lốp xe ô tô cũ, để chủ cơ sở chấp hành theo như cam kết về bảo vệ môi trường cũng như nâng cao ý thức trong công tác phòng dịch sốt xuất huyết đang diễn ra như hiện nay, chính quyền địa phương đã phải rất nỗ lực.
Ông Đỗ Trung Hùng, Chủ tịch UBND phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai cho biết: “chúng tôi đã nhiều lần đề nghị Công ty Thuận Ý giải quyết nốt lốp xe này…Nhưng qua nhiều lần công ty vẫn không thực hiện buộc phường phải kiến nghị lên Sở Giao thông vận Tải và Sở cũng đã có ý kiến với cơ sở này nên giờ cơ sở này cũng đã che bạt”.
Mặc dù các biện pháp về phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết được tuyên truyền hàng ngày trên loa phát thanh của phường. Thế nhưng, tại làng Ngó, phường Trà Bá. Tp.Pleiku lại tồn tại những cơ sở buôn bán lốp ô tô cũ được chất thành đống mà không hề được che bạt, nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết do muỗi cho dân cư quanh khu vực là rất cao.
Bà Trần Thị Xuân, cán bộ Trạm y tế Phường Trà Bá, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Nếu lốp xe mình không xử lý đúng cách sẽ sinh ra muỗi rất là nhiều, có thể nó là ổ loăng quăng trước rồi sinh ra muỗi và phát tán ra xung quanh…Trên địa bàn phường hiện bệnh nhân bị sốt xuất huyết quá nhiều nên các cơ sở này mình vẫn tới thường xuyên vận động người ta dọn dẹp gọn gàng, che đậy còn những lốp ở ngoài không che đậy được thì mình hướng dẫn cho người ta là bỏ muối hoặc bỏ nhớt cũng được”.
Phường Ia Kring cũng là một trong những phường trọng điểm về dịch sốt xuất huyết và có nhiều cơ sở dự trữ lốp xe cũ trên địa bàn thành phố. Qua nhiều lần nhắc nhở và đây là lần đầu tiên Ban Y tế dự phòng Tp.Pleiku phối hợp với UBND phường Ia Kring tiến hành kiểm tra và xử phạt hành chính đối với những cơ sở này.
Ông Bùi Kim Truyền, PCT UBND phường Ia Kring, Tp.Pleiku, Gia Lai nói: “Chúng tôi kiểm tra cách đây 5 ngày bây giờ đi kiểm tra lại một số cơ sở lốp xe thì có 1 cơ sở chưa ý thức tốt, vẫn còn để lốp đọng nước, sinh loăng quăng bọ gậy, chúng tôi tiến hành lập biên bản và xử phạt theo quy định của pháp luật”.
Thành phố Pleiku hiện có 38 cơ sở dự trữ, kinh doanh lốp xe ô tô cũ, tập trung chủ yếu trong nội thành thành phố. Thiết nghĩ, các ngành chức năng cần nhanh chóng vào cuộc và mạnh tay hơn nữa, buộc những cơ cơ sở dự trữ kinh doanh lốp xe phải thường xuyên xử lý khử ấu trùng muỗi hoặc che đậy, để lốp ôtô vào kho chứa hoặc nơi khô ráo chứ không để ra ngoài như hiện nay nhằm phòng tránh làm nơi muỗi phát sinh, bảo vệ sức khỏe của người dân./.
Lệ Xuân,Đặng Trà, R.Piên