Bác sĩ Kpă Híp – Người Trạm trưởng y tế xã tận tậm với nghề

Cập nhật 27/2/2016, 10:02:59

Là người có tấm lòng hết mình vì người bệnh và sự phấn đấu, học hỏi không ngừng nghỉ, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Ia Mláh, huyện Krông Pa Kpă Híp đã trở thành tấm gương sáng về một bác sĩ hết lòng với bệnh nhân, được cán bộ, đồng nghiệp và người dân địa phương tin yêu, đóng góp không nhỏ vào sự thành công của Trạm y tế xã Ia Mláh. 

 

 Bác sĩ Kpă Híp luôn tận tâm chữa trị, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh một cách tốt nhất

Sinh năm 1983 tại xã Đất Bằng (huyện Krông Pa), sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp y tế Gia Lai,  Kpă Híp về công tác tại Trạm y tế xã Chư Rcăm. Sau một năm công tác chuyển về làm tại Trạm y tế xã Ia Mláh. Ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, với lòng nhiệt huyết, yêu nghề, anh đã không ngại khó khăn, bám sát cơ sở, học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp đi trước, đồng thời tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Năm 2013 Kpă Híp đã lấy bằng bác sĩ tại Đại học Tây Nguyên.  Năm 2015 anh được bổ nhiệm làm Trạm trưởng Trạm y tế xã Ia Mláh. Với tâm niệm một người bác sĩ – người thầy thuốc phải luôn nhiệt tình, lấy y đức làm trọng, bác sĩ Kpă Híp luôn tận tâm chữa trị, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh một cách tốt nhất, cứu người trong bất cứ thời gian nào.

Bác sỹ Kpă Híp, Trạm trưởng trạm y tế xã Ia Mláh- Krông Pa chia sẻ:   “ Ia Mláh dân tộc thiểu số chiếm hơn 78% công tác y tế cũng gặp rất nhiều những khó khăn để vượt qua khó khăn thì bản thân và tập thể trạm lập kế hoạch hàng ngày hàng tuần hàng tháng phân công cán bộ xuống các thôn buôn kết hợp với y tế thôn bản thường xuyên tuyên truyền vận động trong các thôn buôn cụ thể như sốt rét, sốt xuất huyết, tiêu chảy. Về ngành y tế hàng ngày hàng đêm lúc nào cũng cặp điện thoại bệnh nhân hỏi bệnh này bệnh kia có khi một số không đến được trạm y tế bản thân và phân công một số anh em đi tận nhà cầm một số cơ thuốc trang thiết bị đi khám cấp phát thuốc trực tiếp tại chỗ”.

Xã Ia Mláh, huyện Krông Pa có tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn thấp nên việc chăm sóc sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh chưa được người dân quan tâm. Trước thực trạng đó, ngoài việc nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người bác sĩ khám, chữa bệnh cho nhân dân, bác sĩ Kpă Híp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức tự bảo vệ sức khoẻ trong cộng đồng…Nhờ vậy tỷ lệ người dân đến Trạm y tế xã để khám bệnh ngày càng cao.

 Bà Ksor H’Weo, buôn Chính Đơn 1 xã Ia Mlah – Krông Pa nói: “Trước đây trong buôn đau ốm là cúng bái nay thì ít rồi. Đau ốm ra trạm y tế khám lấy thuốc, bác sỹ nó nhiệt tình lắm, còn tuyên truyền để già với con cháu biết phải ăn ở sạch sẽ để ít bị bệnh”.

Năm 2015 trên địa bàn xã Ia Mláh không có dịch bệnh lớn xảy ra. Trạm đã khám, chữa bệnh cho trên 4.150 lượt người. Trong chương trình tiêm chủng mở rộng trẻ em được tiêm chủng đầy đủ 8 bệnh truyền nhiễm đạt tỷ lệ trên 99%. Đến nay, trạm đã đạt 10 tiêu chí Quốc gia về y tế. Có được thành quả như vậy có sự đóng góp không nhỏ của bác sĩ Kpă Híp.

Bác sỹ Đinh Viết Bửu, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Krông Pa nhận xét: “Bác sĩ Kpă Híp được đào tạo theo nguồn quy hoạch sau khi đào tạo với mô hình trạm xã có 1 bác sỹ chúng tôi cũng mạnh dạn đề đạt bác sỹ Híp làm trưởng trạm theo quy trình chuẩn hóa. Mặc dù mới chập chững với công tác quản lý nhưng mà bác sỹ Híp có trách nhiệm tâm huyết với công việc ở xã. Từ một xã mà các hoạt động rất trì trệ nhưng từ khi bác sỹ Híp được bổ nhiệm thì có thái độ rất là lớn điển hình cụ thể là xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế”.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song những năm qua, với sự phấn đấu, nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên trạm y tế xã, đặc biệt là tấm lòng nhiệt huyết của bác sỹ Híp, Trạm y tế xã Ia Mláh đã luôn làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn ghi nhận. Năm 2016, xã Ia Mláh đã đón nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế theo bộ tiêu chí mới, giai đoạn 2011 – 2020./.

Ngô Thu – Văn Chi (Đài TT-TH Krông Pa)

Trả lời