Hơn 10 năm gắn bó với các hoạt động nhân đạo, từng bước góp phần đưa Hội Chữ thập đỏ xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah trở thành đơn vị xuất sắc nhiều năm liền, đó là tấm gương điển hình của bà Trần Thị Hà, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Nghĩa Hưng. Với những đóng góp của bà và sự hỗ trợ của các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm đã giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Gia đình em Phạm Minh Thư, Thôn 1 là một trong những hộ khó khăn của xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah. Bởi bố mẹ ly hôn từ khi các em còn nhỏ, mẹ đã có gia đình riêng, 3 chị em ở với bố nhưng cách đây hơn 1 tháng, người bố mất vì bệnh nặng. Thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn của các em, bà Trần Thị Hà hỗ trợ đồ dùng, nhu yếu phẩm để phục vụ cho việc học tập, sinh hoạt cho các em. Đồng thời, bà Hà đã nhận nuôi dưỡng, hỗ trợ đầy đủ cho em Phạm Quốc Trọng, sinh năm 2012 đi học trong vòng 5 năm (từ năm 2021 – 2026).
Em Phạm Minh Thư chia sẻ: “Bà Hà cũng giúp đỡ bọn con được 2 cái bàn học, 1 cái xe đạp, 1 cái giường. Trong đó, bà còn đứng ra bảo trợ cho em nhỏ đến khi em học lớp 9 và bảo trợ cho nhà em 2 năm. Bọn cháu sẽ cố gắng học tập để đền đáp công ơn của mấy cô, mấy bác.”
Với vai trò Chủ tịch Hội cơ sở, bà Hà luôn ý thức rằng: Người làm công tác nhân đạo cần phải có tâm, biết đồng cảm với người nghèo khó. Từ suy nghĩ đó, bà luôn chủ động đến từng Chi hội, củng cố tổ chức mạng lưới Chi hội, tổ hội và tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia công tác nhân đạo nhằm kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, hội viên gặp hoạn nạn; khảo sát, nắm danh sách từng trường hợp, hoàn cảnh cần giúp đỡ để có kế hoạch vận động trợ giúp cho phù hợp. Với sự nỗ lực của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, trong 5 năm (2016 – 2021), Hội Chữ thập đỏ xã nghĩa Hưng đã trợ giúp cho 900 lượt hộ gia đình nghèo, khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam; xây dựng 3 căn nhà; tặng 13 con bò; tặng 2 xe lăn cho người khuyết tật và hỗ trợ quần áo cho các cháu thuộc hộ nghèo nhân dịp khai giảng năm học mới. Đồng thời, vận động vật chất, nhu yếu phẩm hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn huyện.
Bà Trần Thị Hà – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah chia sẻ: “Muốn làm được công tác nhân đạo, trước hết mình cần có cái tâm, thực tình như thế, cái tâm của mình là mắt mình thấy, tai mình nghe và mình phải nói làm sao để dân họ hiểu và từ đó nhà bên này nghèo, khó khăn thì mình không khó khăn, mình giúp đỡ một chút và nhân rộng. Rồi từ đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, nhân đạo nhân rộng trên xã Nghĩa Hưng.”
Bà Đinh Thị Phương – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Pah nhận xét: “Đối với xã Nghĩa Hưng là 1 xã được huyện đánh giá là 1 đơn vị xuất sắc. Bởi vì triển khai 7 hoạt động trọng tâm của hội, đối với xã Nghĩa Hưng họ thực hiện tốt như là phong trào giúp nhau khó khăn, hoạn nạn, tết, ngày vì người nghèo, các địa chỉ nhân đạo ốm đau, thực hiện rất là tốt. Cán bộ hội thì năng động, nhiệt tình, rất là có tâm.”
Được sự đồng thuận và hỗ trợ của các cấp, ngành địa phương, Nhân dân trên địa bàn xã và các thành viên trong gia đình về cả vật chất lẫn tinh thần, bà Hà đã phát huy vai trò của mình trong hoạt động nhân đạo góp phần xây dựng Hội Chữ thập đỏ xã Nghĩa Hưng vững mạnh toàn diện, xứng đáng là địa chỉ tinh cậy của những mảnh đời bất hạnh. Với những đóng góp của mình, bà Trần Thị Hà vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vào năm 2015; Bằng khen của Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vào năm 2016. Cùng với đó, từ năm 2017 đến năm 2021, bà được tặng nhiều Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, huyện; UBND huyện Chư Pah và xã Nghĩa Hưng.
Thúy Diện, Huy Toàn