Quá trình thực tế 12 năm xây dựng nông thôn mới (NTM) với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại những kết quả tích cực. Càng ý nghĩa hơn khi chương trình đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự chung sức, đồng lòng của người dân; qua đó tạo động lực thúc đẩy nhiều địa phương hoàn thành xây dựng NTM và được công nhận đạt chuẩn NTM. Đáng nói, tại nhiều thôn/làng trong tỉnh, dù còn không ít khó khăn nhưng bà con DTTS cũng đã quyết tâm cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng NTM bằng cách góp công, góp của, hiến đất làm đường để diện mạo thôn/làng ngày thêm khởi sắc, cuộc sống bà con ngày càng phát triển, đi lên.
Từ nay, con đường đến khu sản xuất của bà con ở thôn Tao Klãh, xã Ia Rong sẽ không còn lầy lội nữa khi mùa mưa tới vì đã được bê tông hóa. Thấy được lợi ích thiết thực mang lại từ công trình giao thông nông thôn này nên khi có chủ trương làm đường từ nguồn vốn của chương trình kiên cố hóa giao thông kênh mương, bà con trong thôn ai cũng đồng tình ủng hộ và đóng góp thêm số tiền 21 triệu đồng để làm đường.
Anh Siu Phít – Thôn trưởng thôn Tao Klãh, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh trao đổi: “Đại diện cho thôn Tao Klãh thì tôi cũng rất là mừng khi bà con cũng đồng tình mở một con đường,còn vướng chỗ nào thì tôi cũng giải trình từng li từng tí cho bà con. Nói chung mình thu tiền thì bà con rất nhiệt tình, mừng vì Đảng, Nhà nước tạo điều kiện cho bà con làm được con đường này để vận chuyển hàng hóa cho bà con dễ dàng hơn.
Ông Trương Văn Thành – Quyền Chủ tịch UBND xã Ia Rong, huyện Chư Pưh nói: “Tuyến đường này khá là quan trọng, phục vụ cho bà con trong sản xuất. Thì với chiều dài 225m nối từ khu dân cư ra khu sản xuất của bà con,về cơ bản là khắc phục những khó khăn trong vấn đề vận chuyển nông sản, đặc biệt là vận chuyển lúa trong mùa mưa. Ngoài công trình này thì có một số công trình khác chúng tôi cũng đang tiến hành tiếp tục vận động bà con hiến đất làm đường để dần dần nâng cao tiêu chí về giao thông nông thôn đạt so với tiêu chí NTM.”
Những con đường NTM được bê tông hóa trên địa bàn các xã của huyện Chư Pưh ngày càng nhiều và diện mạo các thôn/làng từ đó cũng ngày càng khởi sắc, khang trang hơn. Đường xá thông thoáng, sạch đẹp đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại cũng như giao thương buôn bán của người dân. Phấn khởi với những đổi thay của thôn/làng; thế nhưng với bà con DTTS trên địa huyện Chư Pưh, niềm vui như nhân lên vì được đóng góp một phần nhỏ trong tiến trình xây dựng NTM của địa phương.

Anh Rơmah Moi – Thôn Lũh Yố, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh bày tỏ: “Đường này mới thôi, hồi trước đường xấu lắm. Mới đây Nhà nước làm cho rồi đóng góp thêm cho Nhà nước 3,5 triệu một hộ.”
Anh Rah Lan Son – Thôn trưởng thôn Lũh Yố, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh cho biết: “Bà con trong làng thì cũng tích cực đóng góp tiền để xây dựng đường xanh-sạch-đẹp cho con cái đi học sạch sẽ. Với lại bà con trong làng cũng mừng, Đảng, Nhà nước đã quan tâm làm đường sạch sẽ cho bà con trong thôn do vậy mà bà con rất là đồng tình.”
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của nhân dân, sau hơn 04 năm thực hiện Chỉ thị số 12 ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng NTM trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh; huyện Chư Pưh đã đầu tư hơn 16 tỷ đồng để xây dựng NTM trong vùng đồng bào DTTS; trong đó người dân đóng góp trên 870 triệu đồng. Đến nay toàn huyện Chư Pưh có 6/8 xã đạt chuẩn NTM và 10 thôn, làng đạt chuẩn NTM.Công cuộc xây dựng NTM đã trở thành phong trào rộng khắp ở các thôn/làng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Chư Pưh, và những con đường NTM của “ý Đảng – lòng dân” đã và đang tạo ra luồng không khí mới đầy phấn chấn, là động lực quan trọng để bà con DTTS cùng đồng lòng, chung sức đưa các thôn/làng về đích NTM trong thời gian sớm nhất
Mỹ Tiến – Duy Linh