Ayun Pa triển khai các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm 2022

Cập nhật 22/11/2022, 16:11:16

Để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông những tháng còn lại của năm 2022, tỉnh Gia Lai tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng cùng vào cuộc và quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ngay từ cơ sở.

Sau khi rà soát, nắm danh sách, Công an xã Chư Băh xác định tại địa phương có khoảng 20 thanh thiếu niên dân tộc thiểu số thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông. Để chấn chỉnh hành vi vi phạm, hôm nay, Công an xã đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an thị xã Ayun Pa triệu tập các thanh thiếu niên này đến trụ sở đơn vị để răn đe cá biệt. Sau khi phân tích hệ lụy mà tai nạn giao thông gây ra đối với gia đình, xã hội và cá nhân từng người; lực lượng Cảnh sát giao thông đã cho các thanh thiếu niên ký cam kết không tái phạm.

Anh Ksor Lực – Buôn Chư Băh B, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa nói: “Sau khi ký cam kết thì từ nay đi đâu mình cũng sẽ đội mũ bảo hiểm, không chở 3, chở 4 nữa; không phóng nhanh vượt ẩu để phòng ngừa tai nạn giao thông”.

Thượng úy Nguyễn Văn Giang – Phó Trưởng Công an xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa cho biết: “Nếu các đối tượng này tiếp tục tái phạm thì trong thời gian tới lực lượng Công an xã tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng Công an thị xã ngoài việc tạm giữ xe, xử phạt vi phạm hành chính và phối hợp với hệ thống chính trị thôn đến từng hộ gia đình để vận động giáo dục răn đe cá biệt. Đồng thời phối hợp với những người có uy tín đưa số đối tượng này ra kiểm điểm trước dân để tạo tính răn đe cao hơn”.

Cùng với đó, thị xã Ayun Pa đã tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của 53 già làng, trưởng thôn, người có uy tín nhằm tăng cường công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ ngay từ cơ sở. Nhờ làm tốt công tác này, nhiều vấn đề nổi cộm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại thôn, buôn đã được các già làng, thôn trưởng, người có uy tín phối hợp cùng lực lượng chức năng, chính quyền địa phương nắm bắt, từ đó đề ra các giải pháp để thực hiện, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa phương

Ông Rơ Com Rin – Thôn trưởng Buôn Phu Ma Miơng, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa cho biết: “Cứ phải tuyên truyền cho dân là đi phải đầy đủ giấy tờ xe, phải đủ tuổi mới được đi. Sau này cứ phải thường xuyên nhắc nhở gia đình đừng cho con em mình đi xe khi chưa đủ tuổi”.

Bên cạnh việc tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn trật tự an toàn giao thông, Công an thị xã Ayun Pa cũng đã huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong tuần tra, kiểm soát; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Thượng tá Vũ Văn Toản – Phó Trưởng Công an thị xã Ayun Pa cho biết: “Công an đã thông báo cho cả hệ thống chính trị và toàn dân biết, phối hợp với lực lượng công an để có thể xử lý kịp thời các biểu hiện sai phạm, gây ra tai nạn giao thông. Chẳng hạn như uống rượu bia say xỉn, khi đó báo lực lượng công an, chúng tôi sẽ tiếp nhận, xử lý ngay. Bởi khi xử lý kịp thời các hành vi vi phạm thì sẽ góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông có thể xảy ra”.

Từ đầu năm 2022 đến nay, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng Công an thị xã Ayun Pa đã phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 2.643 trường hợp với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2021, số trường hợp chấp hành quyết định xử phạt tăng 408 trường hợp, số tiền nộp phạt tăng hơn 770 triệu đồng./.

Đoàn Bình, Huy Toàn

Trả lời