Ayun Pa tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

Cập nhật 03/7/2018, 08:07:31

Là địa bàn trọng điểm, có nhiều tuyến giao thông huyết mạch chạy qua nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên đàn vật nuôi ở thị xã Ayun Pa là rất cao. Và trước tình hình đó, thời gian qua, thị xã Ayun Pa đã triển khai nhiều biện pháp để phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Song do tập quán chăn nuôi của người dân nên công tác phòng, chống dịch bệnh gặp không ít khó khăn.

Hiện nay thị xã Ayun Pa có đàn gia súc gần 20.000 con và đàn gia cầm khoảng 68.000 con. Để bảo vệ đàn vật nuôi phát triển ổn định, từ đầu năm đến nay, thị xã Ayun Pa đã chỉ đạo cho các ngành, địa phương phối hợp tăng cường công tác kiểm tra việc vận chuyển gia súc, gia cầm và các loại sản phẩm gia súc, gia cầm ra – vào địa bàn; triển khai đợt vệ sinh tiêu độc, khử trùng và đã tiến hành phun 168 lít hóa chất benkocid ở khu vực giết mổ, chăn nuôi gia súc, gia cầm; và hiện nay, thị xã Ayun Pa đang tiến hành tiêm phòng vắc xin tụ huyết trùng trên đàn gia súc. Để triển khai tiêm phòng đạt kết quả, Trạm Chăn nuôi và Thú y của thị xã đều huy động tối đa sự tham gia của đội ngũ thú y viên cơ sở và phối hợp chặt chẽ với các thôn, bôn để vận động người dân cùng tham gia.

Chị Phạm Thị Hồng Hoa, Nhân viên Trạm Chăn nuôi và Thú y thị xã Ayun Pa cho biết: “Trước mỗi đợt tiêm phòng thì chúng tôi đều có những cuộc họp để nhắc nhở thú y cơ sở và đảm bảo là mỗi người phải có 2 xilanh và dụng cụ cần thiết để tiêm khép kín. Và khi tiêm thì phải đảm bảo theo đúng hướng dẫn của ngành”.

Ông Nay An, Trưởng bôn Phu Ma Nhe 1, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa nói: “Mỗi đợt tiêm phòng thì tôi cũng nhắc nhở bà con nhốt bò trong chuồng để đội tiêm phòng được dễ dàng hơn. Cùng với đó là tôi nhắc nhở bà con làm chuồng trại hợp vệ sinh, không để chuồng có bùn lầy”.

Nhờ triển khai nhiều biện pháp mà từ đầu năm đến nay tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi ở thị xã Ayun Pa cơ bản được kiểm soát. Song hiện đang là giai đoạn chuyển mùa và trên địa bàn thị xã Ayun Pa có nhiều ổ dịch cũ nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên đàn vật nuôi là rất cao. Chính vì thế mà thị xã Ayun Pa đã chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương phối hợp chặt chẽ và triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Trong đó, tập trung vào những vùng trọng điểm có nguy cơ bùng phát dịch bệnh cao.

Ông KSor Nhuát, Trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y thị xã Ayun Pa cho biết: “Chúng tôi tập trung vào những nơi mà trước đây đã xảy ra dịch bệnh và những nơi có khả năng bùng phát nên chúng tôi, như xã Ia Sao, xã Chư Băh. Mỗi đợt tiêm phòng thì chúng tôi triển khai theo dạng cuốn chiếu và có kế hoạch cụ thể; buổi sáng thì bắt đầu tiêm từ 5h sáng đến lúc người dân cho bò đi ăn và buổi chiều là bắt đầu tiêm từ 4h cho đến tối”.

Tuy nhiên, một thực tế hiện nay là do tập quán chăn nuôi của người dân, nhất là đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế; chuồng trại không đảm bảo, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra dịch bệnh. Như trong năm 2017, dịch lở mồm long móng đã bùng phát trên đàn gia súc làm ảnh hưởng lớn tới tình hình chăn nuôi trên địa bàn. Do đó, nhiệm vụ trọng tâm được thị xã Ayun Pa xác định vẫn là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động làm thay đổi tập quán chăn nuôi của người dân. Có như thế mới hạn chế thấp nhất nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên đàn vật nuôi./.

Đức Hải, Cao Duy

Trả lời