Mỗi năm, cứ vào mùa mưa, đặc biệt là từ tháng 9 đến tháng 11 sốt xuất huyết mới phát triển mạnh. Thế nhưng thời điểm này khi mới bước vào cao điểm mùa khô, sốt xuất huyết đã xuất hiện tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai khi ngành Y tế đã ghi nhận hơn 370 ca mắc bệnh phải nhập viện điều trị. Trước những diễn biến phức tạp của sốt xuất huyết nếu không có giải pháp chủ động ứng phó, nguy cơ bùng phát dịch sẽ rất dễ xảy ra. Phóng sự ghi nhận tại thị xã Ayun Pa, địa phương đứng thứ 2 của tỉnh Gia Lai có số người mắc sốt xuất huyết thời điểm này.

Theo Trung tâm y tế thị xã Ayun Pa, từ đầu năm đến nay, tại địa phương đã ghi nhận 54 ca nhập viện do mắc sốt xuất huyết. Số người mắc bệnh tập trung cao nhất tại địa bàn phường Sông Bờ, Đoàn Kết và xã Ia Sao. Nhiều người cho rằng đây không phải thời điểm dễ xảy ra sốt xuất huyết nên tỏ ra chủ quan, chỉ đến khi sốt cao nhiều ngày mới nhập viện điều trị.
Bà Trần Thị Xinh – Buôn Hoai, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa, Gia Lai nói: “Nhức đầu, đau mỏi tay chân, đụng đến đâu cũng đau nhức hết. Kêu người nhà đi mua thuốc về uống nhưng uống xong thì đêm lại lên cơn sốt cao. Sau khi đến đây thì được xét nghiệm máu mới biết bị sốt xuất huyết”.
Bác sỹ Phan Đình Đông – Giám đốc Trung tâm y tế thị xã Ayun Pa, Gia Lai cho biết: “Tại bệnh viện thì để hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ tử vong nên chúng tôi quán triệt, bám sát phác đồ điều trị, rồi chuẩn bị đầy đủ thuốc men và chủ động cấp cứu bệnh nhân”.
Do sốt xuất huyết chưa bùng phát thành dịch nên người dân tỏ ra khá chủ quan trong khâu phòng bệnh. Đặc biệt là tại cơ sở, những chum, vại đựng nước mưa hay cống rãnh, ao tù, nước đọng chưa được khơi thông, dọn dẹp sạch sẽ là nơi lý tưởng để lăng quăng, bọ gậy phát triển. Để chủ động phòng bệnh, ngành Y tế thị xã Ayun Pa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời tiến hành phun hóa chất tại các địa bàn trọng điểm nhằm không để sốt xuất huyết bùng phát thành dịch lây lan ra diện rộng.
“Đẩy lùi bệnh sốt xuất huyết thì cần sự phối hợp của bệnh nhân, ban ngành, đoàn thể, chức năng ngành y tế và đặc biệt là công tác tuyên truyền rất là quan trọng vì mình hạn chế được lượng muỗi thì đương nhiên sẽ hạn chế được dịch bệnh”, Bác sỹ Đông trao đổi thêm.
Cũng theo khuyến cáo của ngành Y tế thị xã Ayun Pa, thời gian tới thời tiết trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp, chính vì vậy, người dân cần tích cực làm tốt công tác vệ sinh môi trường, diệt trừ loăng quăng, bọ gậy. Khi mắc bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để khám, điều trị./.
Đoàn Bình, Thanh Sáng