Ayun Pa đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa

Cập nhật 19/9/2018, 07:09:56

Do diện tích đất sản xuất nông nghiệp ít và để giúp người dân nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, thời gian qua, thị xã Ayun Pa đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Bước đầu đã đem lại những tín hiệu khả quan, giúp người dân có thu nhập ổn định từ những loại cây trồng chủ lực ở địa phương.

Ayun Pa có diện tích đất lúa nước sản xuất 2 vụ khoảng 1.200 ha. Nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế cho người dân, vụ Mùa 2017, thị xã đã triển khai thí điểm mô hình cánh đồng lúa 1 giống với quy mô gần 31 ha và có trên 210 hộ dân tham gia. Sau thu hoạch các hộ dân tham gia mô hình đều đánh giá cao khi mà việc chăm sóc rất thuận lợi và năng suất bình quân đạt từ 8 đến 10 tấn/ha, cao hơn gần 20% so với cách làm thông thường; lợi nhuận đem về trên, dưới 30 triệu đồng 1 ha. Chính vì thế mà trong năm 2018, khi triển khai mô hình nhiều hộ dân tiếp tục đăng ký tham gia mô hình.

Ông Trần Thành Nhân, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa nhận xét: “Qua vụ thứ 2 tham gia mô hình cánh đồng 1 giống thì tôi thấy trước hết là bà con mình sạ đồng loạt; thứ 2 nữa là bà con mình quản lý được sâu bệnh; thứ 3 nữa là mình quản lý được sâu bệnh thì năng suất sản lượng sẽ tăng hơn nhiều so với trồng thông thường; vì mình sẽ không quản lý được sâu bệnh và lây từ đồng ruộng này qua đồng ruộng khác”.

Thị xã Ayun Pa hiện có gần 9.500 ha đất sản xuất nông nghiệp. Ngoài cây lương thực lâu nay chiếm hơn 1 nửa diện tích thì những năm gần đây các ngành, địa phương đã tập trung vận động người dân chuyển đổi những chân đất kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác. Trong đó, chú trọng phát triển các loại cây rau màu nên diện tích tăng nhanh và hiện có trên 4.000 ha, chiếm khoảng 40% tổng diện tích cây trồng.

Ông Trần Quang Khải, Chủ tịch Hội Nông dân phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa cho biết: “Hội Nông dân phường thì cũng vận động bà con chuyển đổi từ những diện tích lúa nước 2 vụ và những cây có hiệu quả thấp sang những loại cây có hiệu quả kinh tế cao. Theo điều kiện thực tế thì từ những diện tích manh mún thì chuyển qua cánh đồng lớn để chuyển sang trồng cây lá gim hay trồng hoa thì sẽ đem lại thu nhập cao hơn so với các loại cây trồng khác”.

Trong những năm qua, thị xã Ayun Pa đã chú trọng triển khai nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp giúp bà con nông dân có thêm sự lựa chọn và nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích. Từ năm 2008 đến nay, đã có 35 mô hình, dự án với tổng kinh phí gần 5,8 tỷ đồng được triển khai trên địa bàn. Qua đó, đã hình thành được một số loại cây trồng mới, có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh nâng cao năng suất, sản lượng cho các loại cây trồng thì thị xã Ayun Pa đang tập trung kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn để hình thành được các chuỗi liên kết giá trị trong sản xuất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Phòng Kinh tế thị xã Ayun Pa cũng cho biết: “Trên cánh đồng thì chúng ta nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp thông qua ứng dụng công nghệ cao. Qua đây giúp người nông dân tiếp cận với cách sản xuất có kỹ thuật tiến bộ hơn song đòi hỏi phải có sự đầu tư của các doanh nghiệp. Thị xã vừa qua cũng đã thống nhất giới thiệu, tuyên truyền và mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư vào thị xã để qua đó giúp người nông dân đầu tư vào một số khu vực, đặc biệt là đối với thị xã hiện một số cánh đồng có thế mạnh về công nghệ cao là rau màu”.

Với diện tích đất sản xuất nông nghiệp ít thì việc đẩy mạnh sản xuất theo hướng hàng hóa là hướng đi đúng của thị xã Ayun Pa. Qua đây, sẽ giúp cho bà con nông dân nâng cao được giá trị, hiệu quả trên một đơn vị diện tích để có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp./.

 Đức Hải, Cao Duy

                                                                                                              

Trả lời