Khó khăn trong công tác phòng chống lao hiện nay là do phác đồ điều trị kéo dài nhiều tháng, nhiều trường hợp bệnh nhân không tuân thủ đúng phác đồ điều trị do thời gian quá dài.

Việc điều trị dở dang khiến bệnh không được chữa dứt điểm mà còn dẫn đến nguy cơ kháng thuốc cao. Do đó việc rút ngắn thời gian và áp dụng phác đồ mới trong điều trị bệnh lao từ 8 tháng xuống còn 6 tháng là một thuận lợi rất lớn cho cả bác sỹ và người bệnh trong công tác điều trị.
BS Ye Thiên Pẩu, Trưởng Phòng Kế hoạch – Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Gia Lai nói: “Năm 2015 đã chính thức sử dụng phác đồ mới, phác đồ điều trị lao 6 tháng. Nếu bệnh được phát hiện chẩn đoán tại tuyến y tế cơ sở thì bệnh nhân được cấp phát thuốc hàng tuần về nhà điều trị, không phải đến cơ sở y tế tiêm thuốc, hàng tuần bệnh nhân phải nộp lại vỉ thuốc cho cán bộ y tế. Qua áp dụng phác đồ này tỷ lệ thành công rất cao”.
Trước đây, phác đồ điều trị cho bệnh nhân lao đa kháng thuốc vẫn là 20-24 tháng, tỷ lệ không dung nạp thuốc và bỏ điều trị cao. Sắp tới đây, phác đồ mới điều trị lao kháng thuốc sẽ rút ngắn xuống còn 9 tháng, chi phí tiết kiệm hơn thay cho phác đồ điều trị lao đa kháng thuốc hiện nay. Việt Nam là một trong những nước được tài trợ sớm thuốc chống lao mới và áp dụng phác đồ điều trị mới dành cho bệnh nhân. Kết quả điều trị thuốc mới trên 100 bệnh nhân đầu tiên nếu hiệu quả sẽ mở rộng và đây là một cơ hội mới cho bệnh nhân lao kháng thuốc./.
Kim Châu – Ksor Tuối