Áp dụng cơ giới hóa vào phát triển vùng nguyên liệu mía đường Đông Gia Lai

Cập nhật 04/7/2017, 08:07:18

Với những bước đi mang tính phù hợp, việc làm này không chỉ giúp người nông dân giảm ngày công lao động, giảm vốn đầu tư mà còn nâng cao thu nhập và thay đổi phương thức canh tác trong sản xuất nông nghiệp.
 Áp dụng cơ giới hóa nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây mía hiện là nhiệm vụ trọng tâm được Nhà máy đường An Khê áp dụng trên toàn vùng nguyên liệu mía phía Đông Gia Lai với diện tích hàng chục ngàn ha.

1 chiếc máy cày một ngày có thể làm bằng cả chục lao động…. Không những thế, với tính năng vượt trội, máy vừa có thể xới đất, dọn dẹp cỏ, chăm sóc, bón phân trực tiếp xuống gốc rồi vun đất lại….tất cả chỉ gói gọn trong một công đoạn. Chính việc áp dụng cơ giới hóa vào quá trình chăm sóc như thế này được xem là chìa khóa giúp cây mía phát triển một cách khỏe mạnh và cho năng suất cao hơn nhiều so với làm cách thủ công trước đây.

Anh Đinh Văn Thịnh – Làng Bờ, xã Kông Lơng Khơng, Kbang nói: “Ngày xưa đây bỏ phân mà phải chờ mưa nữa, nếu mưa vừa thì được, còn mưa to quá thì phân trôi đi hết, tốn phân, tốn của mà mía thì không có phân. Bây giờ chăm sóc bằng cơ giới hóa thế này phân bỏ bao nhiêu thì mía hưởng được bấy nhiêu”.

Một chiếc máy cày một ngày có thể vừa cày, chăm sóc, bón phân cho khoảng 3ha mía, tương đương với hơn 50 ngày công lao động của bà con nông dân. Việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất mía của Nhà máy đường An Khê không chỉ giúp bà con nông dân giảm chi phí đầu tư, giảm chi phí chăm sóc từ 3 triệu đồng/1ha xuống còn 1,2 triệu đồng/1ha mía.

Sau hơn 10 năm áp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào quá trình phát triển cây mía vùng nguyên liệu phía Đông tỉnh Gia Lai, đến thời điểm này, hiệu quả đem lại là hết sức khả quan. Nâng năng suất mía trung bình từ 50 đến 60 tấn/1ha lên 80 tấn/1ha, cá biệt có những diện tích đạt hơn 150 tấn/ha; thu nhập bình quân sau khi trừ chi phí từ 30 đến 60 triệu đồng/1ha.

Ông Nguyễn Hoàng Phước – PGĐ Nhà máy đường An Khê cho biết: “Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị, hiện nay chúng tôi có trên 300 chiếc máy cày, 8 máy thu hoạch…. Chúng tôi định hình từ nay đến năm 2020 sẽ có 450 chiếc máy cày công suất lớn và 25 máy thu hoạch để phục vụ cho phát triển mía của Nhà máy đường An Khê. Với việc làm này thì giảm được chi phí cho người trồng mía, giảm nhân công lao động, đồng thời đem lại lợi nhuận cao cho người trồng mía cũng như nhà máy sẽ đáp ứng được nhu cầu hội nhập trong thời gian đến”.

Áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong thay đổi tư duy canh tác cũng như nâng cao đời sống cho người nông dân. Đây cũng là tiền đề quan trọng nhằm thắt chặt hơn nữa mối liên kết giữa “4 nhà” trong xu thế hội nhập phát triển…. Và cũng theo kế hoạch của Nhà máy đường An Khê, nhà máy sẽ phát triển vùng nguyên liệu toàn vùng phía Đông tỉnh Gia Lai từ 30.000ha hiện nay lên 35.000ha vào năm 2020…/.

Đoàn Bình- Đặng Trà – Thanh Sáng

Trả lời