Chăm chỉ, chịu khó học tập và mạnh dạn đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã giúp gia đình anh Rơ Lah Théc ở xã Ia Phìn, huyện Chư Prông thoát nghèo, vươn lên phát triển kinh tế. Từ chính nỗ lực của gia đình anh đã tiếp thêm động lực cho nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã học hỏi.
Với diện tích đất sản xuất không nhiều, chỉ 9 sào đất nhưng để nâng cao giá trị sản xuất, anh Rơ Lah Théc đã trồng xen các loại cây. Anh trồng tiêu, cà phê và sầu riêng. Anh Rơ Lah Théc cho biết, việc trồng và chăm sóc cây sầu riêng khó hơn một số cây trồng khác, nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vì thế, anh đã học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật để giảm bớt sức lao động và nâng cao thu nhập kinh tế gia đình.
Anh Rơ Lah Théc – Xã Ia Phìn, huyện Chư Prông chia sẻ: “Tôi nghĩ có mấy sào đất cũng ít lắm nên đầu tư cái gì cho nó hiệu quả hơn. Tôi xem trong mạng thấy người ta trồng sầu riêng cũng trồng theo do đất sản xuất ít quá, không hiệu quả. Khoa học kỹ thuật vừa học trên mạng, vừa hỏi trong xã.”
Từng là hộ nghèo của xã, anh Rơ Lah Théc được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Prông hỗ trợ cho vay 30 triệu đồng để mua phân bón chăm sóc cây trồng. Nhờ chịu khó học hỏi khoa học, kỹ thuật chăm sóc cây trồng nên nguồn thu nhập dần ổn định. Đến năm 2019, gia đình anh thoát nghèo có nguồn thu để trả nợ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Sau đó, anh tiếp tục được vay 50 triệu đồng từ Chương trình giải quyết việc làm để đầu tư chăn nuôi bò và phân bón chăm sóc cây trồng.
Ông Hoàng Xuân Thanh – Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Phìn, huyện Chư Prông nhận xét: “Anh Rơ Lah Théc là người địa phương, người dân tộc Jrai phải nói là hộ dân tích cực phát triển kinh tế. Trước là hộ gia đình khó khăn, anh cũng chịu khó đi tìm tòi học tập khoa học kỹ thuật để anh để phát triển cây trồng. Đến nay hộ gia đình anh cũng đã thoát nghèo rồi và hướng tới làm giàu. Năm vừa rồi, nhiều bà con trong làng cũng đến học tập mô hình của anh để làm mô hình này để nhân rộng, anh chia sẻ kinh nghiệm.”
Bình quân mỗi năm, mô hình kinh tế của gia đình anh Rơ Lah Théc đã cho thu nhập khoảng 150 triệu đồng. Với nguồn thu nhập ổn định, gia đình anh xây dựng được căn nhà khang trang và có thêm điều kiện để lo 3 đứa con học hành. Vượt qua những khó khăn, vất vả để đạt được những thành quả, đó là động lực để gia đình anh tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp
Thúy Diện – Phi Long